Hàn Quốc công bố kế hoạch nới lỏng quy định đeo khẩu trang

Thủ tướng Han Duck-soo nêu rõ chính phủ sẽ thảo luận và xác nhận kế hoạch nới lỏng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong phòng kín kể từ ngày 30/1, với một số trường hợp ngoại lệ.

Hàn Quốc nới lỏng quy định đeo khẩu trang. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng quy định đeo khẩu trang. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Ngày 20/1, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo thông báo nước này sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với phần lớn các khu vực có không gian kín kể từ ngày 30/1, qua đó dỡ bỏ hạn chế phòng dịch cuối cùng khi số ca mắc COVID-19 mới hằng ngày tiếp tục giảm.

Hàn Quốc sẽ vẫn duy trì biện pháp đeo khẩu trang tại các bệnh viện, nhà thuốc và trên các phương tiện công cộng.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ bỏ quy định đeo khẩu trang trong phòng kín theo từng giai đoạn, nếu có ít nhất 2 trong tổng số 4 tiêu chí được đáp ứng.

Các tiêu chí này bao gồm xu hướng giảm số ca nhiễm mới, giảm số ca bệnh nặng và tử vong, khả năng ứng phó y tế mạnh và tỷ lệ tiêm phòng lớn trong nhóm có nguy cơ cao.

Phát biểu tại cuộc họp về ứng phó dịch COVID-19, Thủ tướng Han Duck-soo nêu rõ chính phủ sẽ thảo luận và xác nhận kế hoạch nới lỏng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong phòng kín kể từ ngày 30/1, với một số trường hợp ngoại lệ.

Ông Han Duck-soo cho biết hiện có 3 trong 4 tiêu chí đã được đáp ứng (ngoại trừ tỷ lệ tiêm phòng lớn trong nhóm có nguy cơ cao) và các nhân tố bên ngoài đều có thể kiểm soát được.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định chọn thời điểm trên để thay đổi chính sách trong bối cảnh các cuộc tụ họp cá nhân sẽ tăng lên trong dịp Tết Nguyên Đán.

Thủ tướng Han Duck-soo hối thúc giới chức địa phương cảnh giác trước nguy cơ số ca nhiễm bất ngờ tăng vọt sau kỳ nghỉ và khi quy định đeo khẩu trang được nới lỏng.

Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi những người từ 60 trở lên và những người lớn tuổi tại các khu vực có nguy cơ cao tiêm phòng sớm nhất có thể.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), đến ngày 20/1, Hàn Quốc đã ghi nhận 27.408 ca nhiễm mới, trong đó có 94 ca nhập cảnh, nâng tổng số mắc COVID-19 tại nước này lên 29.955.366 ca. Đây là ngày thứ 2 tiếp nước này có số ca nhiễm mới theo ngày dưới 30.000 ca.

Số ca tử vong đã tăng thêm 30 ca lên 33.134 ca. Số ca bệnh nặng là 453 ca, giảm 12 ca so với một ngày trước./.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-cong-bo-ke-hoach-noi-long-quy-dinh-deo-khau-trang/842296.vnp