Hàn Quốc coi trọng quan hệ với ASEAN

Ngày 20/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa quốc gia này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần diễn ra ở Phủ Tổng thống tại Seoul, theo TTXVN, ông Moon nhận định với Hàn Quốc, ASEAN hiện là thị trường lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc. Đây là khu vực mà người dân Hàn Quốc thường tới thăm nhất và cũng là khu vực đầu tiên tiếp nhận làn sóng Văn hóa Hàn Quốc Hallyu.

Tổng thống Hàn Quốc dẫn số liệu trao đổi thương mại Hàn Quốc- ASEAN tăng 25% trong năm 2017 so với năm trước đó. Trong số 10 quốc gia ASEAN, ông Moon nêu điển hình Việt Nam là một thị trường tiềm năng với hơn 100 triệu dân và tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%.

Nhấn mạnh cần phải hợp tác với các quốc gia láng giềng châu Á, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng ASEAN, Ấn Độ và Australia đều thể hiện thiện chí chào đón và ủng hộ chính sách Hướng Nam của nước này nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung, do vậy Seoul cần tận dụng cơ hội đặc biệt này và có nỗ lực cụ thể để tăng cường quan hệ với các nước kể trên.

Trong chính sách Hướng Nam, Seoul tìm kiếm cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại song phương với khối ASEAN và nâng tổng kim ngạch trao đổi thương mại lên 200 tỷ USD tới năm 2020. Tổng thống Hàn Quốc và các lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy trao đổi khách du lịch song phương lên con số 15 triệu lượt khách tới năm 2020.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc vừa có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Singapore để tham dự các hội nghị thượng đỉnh khu vực do ASEAN chủ trì. Năm 2019, Hàn Quốc sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc- ASEAN, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương.

Tại cuộc họp, ông Moon cũng chỉ thị chính phủ nhanh chóng bắt đầu khâu chuẩn bị cho hội nghị này với việc thành lập ủy ban chuẩn bị liên chính phủ. Lãnh đạo Hàn Quốc tin rằng đây không chỉ là hội nghị khu vực đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền mà còn là cơ hội để mở rộng hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân song phương./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su-asean/han-quoc-coi-trong-quan-he-voi-asean/352545.vgp