Hàn Quốc có thêm 483 ca nhiễm virus corona, xuất hiện ổ dịch mới

Hàn Quốc sáng 7/3 công bố thêm 483 ca nhiễm virus corona mới trong vòng 1 ngày qua, nâng tổng ca nhiễm cả nước lên 6.767, trong khi thành phố Gyeongsan đang trở thành ổ dịch mới.

Cơ quan kiểm dịch Hàn Quốc KCDC xác nhận thêm 174 ca nhiễm virus corona chủng mới trong vòng nửa cuối ngày 6/3, nâng tổng số lên 6.767.

Trước đó, chiều 6/3, cơ quan này ghi nhận thêm 309 ca nhiễm trong ngày. Như vậy, tổng cộng vào ngày 6/3, Hàn Quốc có thêm 483 ca nhiễm mới.

Số liệu ngày 6/3 tương đương số ca nhiễm các ngày trước, bao gồm 518 ca ngày 5/3, 438 ca ngày 4/3, 516 ca ngày 3/3 và 600 ca ngày 2/3.

Một cụm lây nhiễm khác đáng lo ngại được ghi nhận tại thành phố phía đông nam mang tên Gyeongsan (thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc), giáp với cả Daegu và huyện Cheongdo, hai tâm dịch đầu tiên.

Trong 123 ca nhiễm mới ở tỉnh này vào ngày 5/3, có tới 56 là ở thành phố Gyeongsan, bao gồm ít nhất 46 ca ở viện dưỡng lão tại khu vực Bonghwa, Thứ trưởng Y tế Kim Gang Lip nói với phóng viên.

 Hàng quốc đang ghi nhận khoảng 400-600 ca nhiễm mới/ngày trong những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

Hàng quốc đang ghi nhận khoảng 400-600 ca nhiễm mới/ngày trong những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/3, Gyeongsan là nơi thứ ba trở thành “khu vực chăm sóc đặc biệt” vì số ca nhiễm, tức chính quyền trung ương sẽ cử thêm nguồn lực y tế tới đây. Tổng số ca nhiễm tại Gyeongsan tới nay là 282.

Ngoài Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc, số ca lây lan cộng đồng không rõ nguồn gốc đang xuất hiện ngày một nhiều. Chẳng hạn, Seoul có cụm 14 ca ở bệnh viện St. Mary ở Eunpyeong, cụm 13 ca ở chung cư tại Seongdong. Busan có 33 ca tại một nhà thờ tại quận Dongnae. 58 trên tổng số 92 bệnh nhân tại hai thành phố Cheonan và Asan có liên quan tới một lớp Zumba tháng trước ở Cheonan.

Số ca nhiễm tăng nhanh tại Hàn Quốc được một số nhà quan sát coi là vì số lượt xét nghiệm nhanh chóng của giới chức nước này. Theo Yonhap, Hàn Quốc đã xét nghiệm tổng cộng 158.456 ca nghi nhiễm, với 136.624 kết quả âm tính. Tính đến 5/3, 108 bệnh nhân đã phục hồi, được ra viện.

Khoảng 60% số ca nhiễm tại Hàn Quốc liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa, sau khi lây nhiễm cộng đồng bùng phát từ các thánh lễ của giáo phái ở thành phố Daegu. Toàn bộ tín đồ Tân Thiên Địa trong nhóm có nguy cơ đã được xét nghiệm, và Daegu đang mở rộng xét nghiệm cho dân địa phương.

Ra ngoài thật đáng sợ - tâm dịch Daegu hóa thành phố ma vì Covid-19 Tại Daegu, thành phố tâm dịch bùng phát Covid-19 vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Các con đường hầu như không có người và phương tiện đi lại.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/han-quoc-co-them-483-ca-nhiem-virus-corona-xuat-hien-o-dich-moi-post1056000.html