Hàn Quốc có gần 1.000 ca mắc bệnh, Tổng thống thị sát vùng tâm dịch

Chiều tối 25-2, Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 11 và thêm 144 ca nhiễm chủng mới của virus corona, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 977. Đáng chú ý, một trong những trường hợp vừa tử vong là người nước ngoài.

Ông Moon Jae-in (áo vàng, thứ hai từ bên trái sang) trò chuyện với các nhân viên tại Trung tâm Y tế Daegu, ngày 25-2. (Ảnh: Yonhap)

Ông Moon Jae-in (áo vàng, thứ hai từ bên trái sang) trò chuyện với các nhân viên tại Trung tâm Y tế Daegu, ngày 25-2. (Ảnh: Yonhap)

Ca tử vong thứ 11 là người nước ngoài

Theo thông cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), một công dân Mongolia (35 tuổi) đã qua đời tại một bệnh viện ở ngoại ô thủ đô Seoul. Người đàn ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 24-2. Cơ quan y tế cộng đồng Hàn Quốc sẽ tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của người này. Người bệnh mắc bệnh xơ gan và suy thận giai đoạn cuối đã đến Hàn Quốc để điều trị bệnh xơ gan.

Bảy trong 11 ca tử vong tại Hàn Quốc đều liên quan đến Bệnh viện Cheongdo, nơi ghi nhận hơn 110 ca nhiễm bệnh. Trong số 144 ca nhiễm mới, có 60 ca được phát hiện tại TP Daegu và 56 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Hai ổ dịch tại TP Daegu và quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, vẫn tiếp tục lan rộng.

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết, năm người mắc bệnh viêm phổi tại Daegu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona khi các nhà chức trách tổ chức kiểm tra sức khỏe của tất cả người bệnh viêm phổi trong thành phố nhằm nhanh chóng tìm ra người nhiễm Covid-19 và tiến hành cách ly. Theo ông Kim, gần đây, Hàn Quốc đã kiểm tra sức khỏe của 514 người mắc bệnh viêm phổi, trong đó 482 người dương tính với Covid-19.

Số người đang được kiểm tra sức khỏe và trong thời gian cách ly tại Hàn Quốc là 13.880. Theo KCDC, tính đến sáng nay, 22 người mắc Covid-19 đã được xuất viện sau khi hoàn toàn bình phục.

Tổng thống đặt hạn chót để tạo bước ngoặt rõ rệt trong dập dịch

Trong chuyến đi đầu tiên tới Daegu kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trấn an người dân của thành phố này rằng, chính quyền của ông sẽ nỗ lực hết sức để làm giảm tốc độ lây nhiễm bệnh trong tuần này. Ông Moon Jae-in đặt ra mục tiêu, tuần này là hạn chót để Hàn Quốc tạo ra “bước ngoặt rõ rệt” trong các nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19.

Tổng thống Hàn Quốc đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay “rất nghiêm trọng”, song cho rằng vẫn chưa đủ căn cứ để ban bố Daegu là “khu vực thảm họa đặc biệt”. Trước đó, chính quyền của ông đã khoanh vùng thành phố có 2,5 triệu dân này và quận Cheongdo lân cận là “khu vực quan tâm đặc biệt” do số ca nhiễm bệnh tại đây tăng vọt trong những ngày qua.

“Khu vực này đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Chính phủ đang tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ đặc biệt để giảm những thiệt hại về kinh tế, xã hội mà TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang phải hứng chịu”, ông Moon Jae-in nói. Tổng thống Hàn Quốc đã tới kiểm tra Trung tâm Y tế Daegu và gặp gỡ một số chủ cửa hàng nhỏ trong thành phố.

Một tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19

Hôm nay, một quan chức của KCDC xác nhận, một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Korean Air đang được chăm sóc sức khỏe. Người này được phát hiện nhiễm Covid-19 sau khi phục vụ trên chuyến bay Incheon - Los Angeles (Mỹ) từ ngày 19 đến 20-1. Truyền thông địa phương đưa tin, trước đó, tiếp viên này đã bay chặng Incheon - Tel Aviv (Israel).

Korean Air không đi sâu vào chi tiết về trường hợp này, song khẳng định tiếp viên hàng không mắc Covid-19 không lên cùng chuyến bay của những người Hàn Quốc hành hương tới Israel. Trong những người này, có nhiều trường hợp đã dương tính với chủng mới của virus corona.

H.H

Theo Yonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43389902-han-quoc-co-gan-1-000-ca-mac-benh-tong-thong-thi-sat-vung-tam-dich.html