Hàn Quốc chuyển sang hệ thống tình trạng khẩn cấp ứng phó Covid-19

Ngày 6-3, tất cả các cơ quan trong Chính phủ Hàn Quốc đã chuyển sang chế độ làm việc tại các phòng tình trạng khẩn cấp 24/7 nhằm dồn tổng lực ứng phó với dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trên toàn quốc.

Các cơ quan của chính phủ Hàn Quốc đã chuyển hoạt động 24 giờ trong ngày để ứng phó với dịch Covid-19 (Ảnh: YONHAP)

Các cơ quan của chính phủ Hàn Quốc đã chuyển hoạt động 24 giờ trong ngày để ứng phó với dịch Covid-19 (Ảnh: YONHAP)

Trụ sở Các biện pháp An toàn và Phòng chống thiên tai trung ương cho biết, hoạt động khẩn cấp 24/7 tại tất cả các phòng tình huống khẩn cấp của các cơ quan chính phủ đã bắt đầu vào hôm thứ Tư và sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc khủng hoảng Covid-19 kết thúc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu các cơ quan chính phủ chuyển sang hệ thống tình trạng khẩn cấp 24/7 tại cuộc họp nội các hôm thứ Ba tuần này nhằm tăng cường các biện pháp kiểm dịch và vượt qua những khó khăn kinh tế do Covid-19 gây ra.

Theo báo cáo cập nhật của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) trong sáng 6-3, số ca nhiễm mới tính đến hết ngày 5-3 là 518 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước là 6.284 ca. Trong số đó có 42 ca tử vong, hầu hết là các bệnh nhân cao tuổi có các bệnh lý nền. Ngoài ra, có một ca tử vong tại Daegu là bệnh nhân 80 tuổi mắc bệnh tiểu đường và nhiễm Covid-19 nhưng không được thống kê vào số liệu cập nhật chính thức. Theo KCDC, đến hết ngày 5-3, đã có 108 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến 10 giờ sáng nay (giờ địa phương), có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hạn chế nhập cảnh và thắt chặt các quy định kiểm dịch với những người đến từ Hàn Quốc.

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip cho hay, nhằm giảm thiểu tác động tâm lý của các bệnh nhân Covid-19 tại các trung tâm cách ly, chính phủ sẽ cung cấp các dịch vụ đường dây nóng, đồng thời cung cấp một tháng miễn phí xem kênh truyền hình dịch vụ Watcha, một kênh truyền hình trả tiền như Netfix tại Hàn Quốc cho người đang bị cách ly.

Thứ trưởng Y tế Kim nói rằng có quá sớm để nói về các dự báo tình trạng lây lan nhanh chóng Covid-19 hiện nay, đồng thời tái kêu gọi người dân tránh ra ngoài, tụ tập đông người vào dịp cuối tuần này.

Trong khi đó, Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong ngày 6-3 nói rằng, các cụm lây nhiễm bệnh chiếm khoảng 71,7% số ca nhiễm Covid-19, tăng 2,3 điểm phần trăm so với một ngày trước đó.

Theo người đứng đầu KCDC, các ca bệnh mới gia tăng chủ yếu từ các cụm lây nhiễm ở quán cafe internet hoặc các phòng hát karaoke. Do đó, ông Jeong kêu gọi các cơ sở này tăng cường các biện pháp khống chế dịch.

* Quốc hội Mỹ thông qua 8,3 tỷ USD chống Covid-19

Tại Mỹ, Thượng viện Mỹ ngày 5-3 đã nhanh chóng thông qua gói ngân sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trị giá 8,3 tỷ USD được Hạ viện thông qua trước đó. Gói ngân sách này được thông qua với sự đồng thuận của hầu hết các thượng nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, với 91 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Theo đó, khoản ngân sách này sẽ bao gồm 2,2 tỷ USD dành cho các cơ quan y tế của địa phương, tiểu bang và liên bang nhằm đối với với dịch Covid-19. Số tiền trên cũng được sử dụng để hỗ trợ việc thử nghiệm, kiểm soát lây nhiễm và tìm ra những trường hợp có tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19. Hiện gói ngân sách này sẽ được gửi tới Tổng thống Donald Trump ký phê duyệt.

Gói ngân sách được phê duyệt trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tình trạng lây lan dịch bệnh trên toàn nước Mỹ. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết đã ghi nhận 148 ca nhiễm Covid-19, trong đó có khoảng 50 ca nhiễm không rõ nguồn lây bệnh. Hiện số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ là 12 ca.

N.T

Theo Yonhap, Tân Hoa Xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43507902-han-quoc-chuyen-sang-he-thong-tinh-trang-khan-cap-ung-pho-covid-19.html