Hàn Quốc chọn súng carbine DSAR-15PC cho lực lượng đặc biệt

Quân đội Hàn Quốc sẽ thay thế những khẩu K1 và K2 đã cũ bằng một loại súng bộ binh tiên tiến hơn.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc đã chọn nhà sản xuất vũ khí địa phương Dasan Machineries làm nhà thầu ưu tiên trong chương trình trị giá 3,8 tỷ Won (3,1 triệu USD) để thay thế súng carbine S&T Motiv K1A 5,56 mm hiện đang được sử dụng bởi Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của Quân đội Hàn Quốc (RoKA's).

Nói chuyện với Tạp chí quốc phòng Janes vào ngày 15 tháng 6, một quan chức Quân đội Hàn Quốc cho biết, công ty Dasan Machineries vào ngày 3 tháng 6 đã đề xuất mẫu súng carbine DSAR-15PC cỡ 5,56 mm, một biến thể được điều chỉnh dự kiến sẽ đưa vào sử dụng và các bài thử nghiệm đánh giá được thiết lập để bắt đầu vào tháng 7.

Quan chức này chỉ ra rằng Nhóm đặc nhiệm thứ 707 và Lữ đoàn đặc nhiệm số 13 của Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt sẽ nhận được các đơn vị đầu tiên của vũ khí chưa sửa đổi - khoảng 1.000 khẩu - sau đó dựa trên phản hồi của họ, khoảng 15.000 khẩu súng carbine cải tiến sẽ được giao cho tất cả các đơn vị trong Bộ chỉ huy vào năm 2023.

Súng carbine DSAR-15PC chính là một biến thể của khẩu HK-416 do Hàn Quốc sản xuất. Ảnh: Jane's 360.

Súng carbine DSAR-15PC chính là một biến thể của khẩu HK-416 do Hàn Quốc sản xuất. Ảnh: Jane's 360.

DSAR-15PC có chiều dài 760 mm, giống như súng trường Heckler & Koch HK-416 cỡ 5,66 mm kết hợp một số tính năng của AR-15 với hệ thống pít-tông trích khí ngắn, có tầm bắn hiệu quả 550 m và tốc độ bắn từ 700 đến 950 phát mỗi phút. Theo nhà sản xuất, khẩu súng này nặng 3 kg và nòng dài 11,5 inch, khiến nó phù hợp với các hoạt động của lực lượng đặc biệt.

Đối tượng bị thay thế - súng K1A đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội Hàn Quốc từ năm 1982, với khoảng 180.000 khẩu được sản xuất cho đến nay, bao gồm cả xuất khẩu.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/han-quoc-chon-sung-carbine-dsar-15pc-cho-luc-luong-dac-biet/20200615043922037