Hàn Quốc cho phép người dân thăm đảo nghỉ dưỡng của Tổng thống

Đảo Jeodo, một hòn đảo nhỏ thuộc thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, sẽ chính thức mở cửa cho người dân sau 47 năm được chỉ định là đảo nghỉ dưỡng dành riêng cho Tổng thống.

Đảo Jeodo, một hòn đảo nhỏ thuộc thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, sẽ chính thức mở cửa cho người dân sau 47 năm được chỉ định là đảo nghỉ dưỡng dành riêng cho Tổng thống.

Bộ Hành chính và An toàn, Bộ Quốc phòng, Hải quân, chính quyền tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Geoje thông báo sẽ mở cửa thí điểm đảo trong vòng 1 năm, từ ngày 17-9 năm nay tới ngày 16-9-2020. Đảo Jeodo từng được chỉ định là nơi nghỉ dưỡng dành riêng cho Tổng thống, thời Chính phủ Tổng thống Park Chung-hee năm 1972. Trong suốt một thời gian dài, dân thường không được phép tham quan hay cư trú tại hòn đảo này. Ngày 30-7, khi cùng người dân tới thăm đảo, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ trao trả lại “mảnh đất vàng” này cho người dân vào tháng 9. Mở cửa đảo Jeodo là một cam kết tranh cử của Tổng thống Moon.

Thời gian mở cửa thí điểm là 5 ngày trong tuần, trừ thứ 2 và thứ 5, và trừ thời gian diễn tập quân sự trên đảo. Mỗi ngày sẽ có 2 chuyến tàu ra đảo và mỗi lượt tham quan dài 1 tiếng 30 phút. Lượng khách tham quan tối đa mỗi ngày là 600 người. Khách tham quan có thể đi dạo trên các con đường đi bộ, bãi cát, ngoại trừ biệt thự riêng của Tổng thống và khu vực quân sự. Sau khi kết thúc thời gian mở cửa thí điểm, các ban ngành Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ đánh giá kết quả thực hiện, xúc tiến mở cửa hoàn toàn đảo Jeodo theo từng giai đoạn.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212724_han-quoc-cho-phep-nguoi-dan-tham-dao-nghi-duong-cua-tong-thong.aspx