Hàn Quốc cho nghỉ phép vắc-xin, trùm mafia bị tóm khi đang trị Covid-19

Thế giới có thêm hơn 522.000 ca nhiễm mới và hơn 10.500 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Theo cập nhật lúc 6h sáng ngày 31/3 của trang thống kê Worldometers, đại dịch Covid-19 đã lây mầm bệnh cho khoảng 128,8 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 2,8 triệu người ở 129 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hàn Quốc bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng từ ngày 26/

Hàn Quốc bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng từ ngày 26/

Brazil hiện là tâm dịch nóng nhất, đương đầu với sự lây lan và chết chóc khủng khiếp của virus corona chủng mới với thêm gần 87.000 ca nhiễm và 3.700 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 12,6 triệu người nhiễm và gần 318.000 trường hợp chết vì Covid-19.

Mỹ cũng vẫn đối mặt với tình hình bệnh dịch nghiêm trọng khi ghi nhận thêm gần 60.000 ca nhiễm mới vào tổng 31 triệu bệnh nhân, và thêm khoảng 850 người vào danh sách 564.000 nạn nhân Covid-19 xấu số.

Đứng thứ 3 toàn cầu là Ấn Độ với hơn 12 triệu bệnh nhân Covid-19 khi ghi nhận thêm 53.000 ca mới trong ngày qua. Số người tử vong vì đại dịch vượt quá 162.000, tăng thêm 355 trường hợp.

Hàn Quốc cho nghỉ phép vắc-xin

Chính phủ Hàn Quốc thông báo áp dụng chế độ nghỉ phép vắc-xin từ ngày 1/4, nhằm đảm bảo những người gặp phản ứng phụ khi tiêm ngừa Covid-19 có thời gian phục hồi.

Theo Korea Times, quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol, Bộ trưởng Lao động Lee Jae-kap và Bộ trưởng Quản lý Nhân sự Kim Woo-ho.

Theo thông báo của Trung tâm Đối phó Thảm họa và An toàn Hàn Quốc, những người gặp tác dụng phụ như sốt, đau đầu hay đau cơ sau khi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 được nghỉ phép một ngày có lương. Khi làm đơn nghỉ phép, người lao động không cần phải xin giấy xác nhận của bác sĩ.

Hàn Quốc bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng từ ngày 26/2, với mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới để sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia tăng đột biến

Bộ Y tế Campuchia, ngày 30/3, thông báo số người nhiễm Covid-19 mới tăng trở lại ba chữ số trong một ngày, sau 2 ngày tạm lắng. Trong đó, thủ đô Phnom Penh có số ca nhiễm cộng đồng cao nhất.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã công bố kế hoạch phân bổ một triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 để tiêm cho 500.000 người trong tháng 4. Mục tiêu hướng tới là chủng ngừa Covid-19 cho một triệu người mỗi tháng, và ông Hun Sen đã yêu cầu các quan chức chính phủ phải nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, lô vắc-xin của hãng Sinovac (Trung Quốc) đã tới Campuchia, và chính quyền trung ương sẽ cử các bác sĩ hỗ trợ triển khai tiêm chủng tại nhiều khu vực của đất nước.

Bố già Italia sa lưới khi đang điều trị Covid-19

Lực lượng Vệ binh quốc gia Italia xác nhận "bố già" Francesco Pelle của băng đảng mafia khét tiếng Ndrangheta vừa bị bắt tại Bồ Đào Nha. Cảnh sát nước sở tại đã theo dõi và bắt được Pelle khi ông ta đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện Sao José ở thủ đô Lisbon.

Vụ bắt giữ được thực hiện có sự phối hợp giữa lực lượng chống khủng bố của cảnh sát Bồ Đào Nha và cảnh sát vùng Calabria, miền nam Italia.

Francesco Pelle, 44 tuổi, có biệt danh là "Ciccio Pakistan", có tên trong 30 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Ông ta đã trốn khỏi Milan hồi tháng 6/2019 sau khi bị Tòa Tối cao Italia tuyên án tù chung thân.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-tuc-covid-19-ngay-31-3-han-quoc-cho-nghi-phep-vac-xin-trum-mafia-bi-tom-khi-dang-tri-covid-19-723764.html