Hàn Quốc chính thức khai thác tiêm kích F-35

Không quân Hàn Quốc (ROKAF) đã chính thức đưa phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A do Mỹ sản xuất vào trực chiến.

Theo hãng thông tấn Yonhap, buổi lễ được tổ chức kín mà không có giới truyền thông tham dự tại Căn cứ không quân Cheongju ở tỉnh Chungcheongbuk-do, cách Seoul 140km về phía Nam.

Tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã nhận được 13 trong tổng số 40 chiếc F-35A trị giá khoảng 6,5 tỷ USD đặt hàng của Mỹ vào năm 2014. Dự kiến, thương vụ này sẽ hoàn tất trong năm 2021.

 Tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc. Ảnh: Newsbeezer.

Tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc. Ảnh: Newsbeezer.

Cũng theo hợp đồng trên, chính phủ Hàn Quốc còn có thể mua thêm 20 chiếc F-35A nữa từ tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) nếu có nhu cầu.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, trong Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã lần đầu tiên giới thiệu dòng tiêm kích trên tới công chúng xứ sở kim chi.

Nhờ tính năng tàng hình ưu việt, tiêm kích F-35A được Không quân Hàn Quốc coi là thành phần quan trọng trong chương trình tấn công phủ đầu mang tên “Chuỗi Tiêu diệt” (Kill Chain).

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn có kế hoạch đưa vào trực chiến máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk, đặt mua của hãng Northrop Grumman (Mỹ), trong tháng này.

PHẠM HUY (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/han-quoc-chinh-thuc-khai-thac-tiem-kich-f-35-605657