Hàn Quốc chính thức có Thủ tướng mới, hứa toàn tâm toàn ý với mục tiêu sự đoàn kết quốc gia

Ngày 14/5, ngày bắt đầu nhiệm kỳ chính thức đứng đầu chính phủ Hàn Quốc, tân Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết, ông sẽ nỗ lực theo đuổi sự đoàn kết quốc gia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19.

Tân Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết, ông sẽ nỗ lực theo đuổi sự đoàn kết quốc gia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra. (Nguồn: Yonhap)

Tân Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết, ông sẽ nỗ lực theo đuổi sự đoàn kết quốc gia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra. (Nguồn: Yonhap)

7h sáng cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã thông qua việc bổ nhiệm ông Kim Boo-kyum làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc.

Nhiệm kỳ chính thức của ông Kim bắt đầu từ ngày 14/5.

Phát biểu khi đến Văn phòng chính phủ ở thủ đô Seoul trong ngày đầu tiên trên cương vị mới, vị Thủ tướng thứ ba trong chính quyền Tổng thống Moon Jae-in nói: "Tôi sẽ toàn tâm toàn ý hướng tới mục tiêu đoàn kết quốc gia. Chúng ta chỉ có thể vượt qua cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện tại nếu hợp tác cùng nhau".

Trước đó, tối 13/5, Quốc hội do đảng Dân chủ (DP) cầm quyền chiếm đa số ghế đã thông qua dự luật chấp nhận sự đề cử ông Kim vào vị trí Thủ tướng, mặc dù có sự phản đối của đảng Quyền lực Nhân dân đối lập.

Trong bối cảnh căng thẳng đảng phái gia tăng về các lựa chọn mới trong Nội các, ông Kim cho biết, ông sẽ trao đổi với cả đảng cầm quyền và đảng đối lập và kêu gọi sự ủng hộ từ họ.

Khi được hỏi về chính sách kinh tế của mình, tân Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định sẽ "chuẩn bị kỹ lưỡng" để mang lại niềm tin cho dân chúng Hàn Quốc.

Chiếc ghế Thủ tướng Hàn Quốc đã bị bỏ trống gần một tháng sau khi người tiền nhiệm Chung Sye-kyun từ chức vào ngày 18/4 để chuẩn bị tranh cử Tổng thống vào năm tới.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-chinh-thuc-co-thu-tuong-moi-hua-toan-tam-toan-y-voi-muc-tieu-su-doan-ket-quoc-gia-145170.html