Hàn Quốc: Chính phủ tăng kinh phí đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sáng tạo, bao gồm blockchain vào năm 2019

Tổng số 5 nghìn tỉ won (4,4 tỷ USD) sẽ được chi tiêu để cung cấp cho 8 lĩnh vực quan trọng như: xe tự lái, nhà máy thông minh, tập trung vào blockchain, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng sự tăng trưởng sáng tạo của mình bằng cách chi tiêu lớn vào các lĩnh vực trọng điểm với hy vọng rằng khu vực tư nhân sẽ thực hiện theo một cách phù hợp, Bộ Tài chính cho biết hôm thứ Hai.

Tổng số 5 nghìn tỉ won (4,4 tỷ USD) sẽ được chi tiêu để cung cấp cho 8 lĩnh vực quan trọng như: xe tự lái, nhà máy thông minh, tập trung vào blockchain, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Ngân sách dành cho năm tới thể hiện mức tăng 65% dự toán năm nay, theo Bộ Tài chính.

Trong một cuộc họp cấp Bộ trưởng liên quan đến kinh tế họp tại Seoul, Bộ trưởng Tài chính Kim Dong-yeon nói rằng, Chính phủ sẽ tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực lên tới 10 nghìn tỷ won trong năm năm tới.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ xây dựng một lộ trình dài hạn để nuôi dưỡng các ngành công nghiệp như vậy. "Các biện pháp sẽ giúp tạo thuận lợi cho nền kinh tế nền tảng, do đó sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sáng tạo".

Bộ trưởng Tài chính Kim Dong-yeon (C) phát biểu trong một cuộc gặp với các bộ trưởng liên quan đến kinh tế ở Seoul vào ngày 13/8/2018. (Yonhap)

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, các công ty nhà nước có kế hoạch chi hơn 30 nghìn tỷ won trong 8 lĩnh vực hàng đầu như kinh doanh sinh học vào năm 2022, có thể thu hút các công ty tư nhân đầu tư và xây dựng những lĩnh vực này.

Một cách riêng biệt, Chính phủ sẽ chi 60 tỷ won trong việc nuôi dưỡng tổng cộng 10.000 chuyên gia cho các lĩnh vực đầy hứa hẹn này trong vòng 5 năm tới.

Tăng trưởng sáng tạo là một trong những mục tiêu kinh tế quan trọng mà Chính phủ Moon Jae-In đã tìm kiếm, cùng với sự tăng trưởng thu nhập.

Chính phủ trước đó đã công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo bằng cách cung cấp kinh phí và các ưu đãi khác cho 8 lĩnh vực then chốt như trang trại thông minh, thành phố thông minh, fintech, máy bay và xe điện không người lái và trí tuệ nhân tạo.

Phía Seoul cho biết họ sẽ có biện pháp quyết liệt để giảm bớt các quy định đã ngăn chặn các ngành công nghiệp và công nghệ mới tiến lên phía trước.

Theo Bộ Tài chính, Chính phủ sẽ khởi động một quỹ đầu tư 2,6 nghìn tỷ won cho các công ty mới khởi nghiệp trong năm nay, phần đầu tiên của một quỹ đầu tư 10 nghìn tỷ được đề xuất sẽ được thiết lập ra vào năm 2020. Theo kế hoạch toàn diện, chính phủ sẽ tập trung vào việc mở rộng cung tiền cho các doanh nghiệp non trẻ và tạo ra một môi trường thân thiện với môi trường. Tổng cộng 300.000 việc làm sẽ được tạo ra vào năm 2022 theo các biện pháp hỗ trợ.

Tổng thống Moon Jae-in thử nghiệm bức tường truyền thông thông minh sử dụng công nghệ thế hệ thứ 5 (5G) tại một tổ hợp nghiên cứu và phát triển ở Seoul vào ngày 17 tháng 5 năm 2018. (Yonhap)

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính cho hay, chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp vững chắc để chống lại những nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ tác động tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu cần thiết, mặc dù mức độ lây lan tiềm năng của nó tương đối hạn chế với các nước mới nổi khác.

Thị trường chứng khoán trong nước đã xuống mức thấp trong hàng năm vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây ra hiệu ứng gợn sóng trên toàn thế giới.

Chỉ số giá chứng khoán Hàn Quốc chuẩn (KOSPI) giảm 34,34 điểm, tương đương 1,50%, đóng cửa ở mức 2.248,45, mức thấp nhất kể từ 2,241,24 điểm vào ngày 04/05/2017.

Đồng tiền của Hàn Quốc đóng cửa ở mức 1,133.90 won so với đô la Mỹ, giảm mạnh 5,7 won so với phiên giao dịch trước đó.

Sự sụt giảm xảy đến khi lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã sụp đổ một cách đáng kể từ tuần trước, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng mức thuế quan cứng với Thổ Nhĩ Kỳ để đáp lại quyết định của Ankara kéo dài việc giam giữ Andrew Brunson, một mục sư người Mỹ bị buộc tội gián điệp. Năm nay, đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống thấp hơn 40%.

Đình Kiên (theo Yonhapnews)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/blockchain/han-quoc-chinh-phu-tang-kinh-phi-dau-tu-de-thuc-day-tang-truong-kinh-te-sang-tao-bao-gom-blockchain-vao-nam-2019-171153.ict