Hàn Quốc chiến thắng đại dịch Covid-19: Cấm fan tụ tập tại concert idol vào tháng 5-6!

Tình hình đại dịch Covid-19 tại xứ Kim Chi đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn hạn chế người hâm mộ tụ tập để tránh làn sóng virus lần 2 ồ ạt trở lại!

Sau một tháng rưỡi kể từ vụ dịch virus corona lớn nhất ở thành phố Daegu, Hàn Quốc không chỉ làm phẳng đường cong biểu đồ dịch mà còn thực sự đã giành chiến thắng trước COVID-19. Người Hàn Quốc đã làm được việc đó (giảm lượng người bị mắc bệnh Covid-19) dù không thực hiện biện pháp phong tỏa. Trong toàn bộ thời gian qua, giao thông công cộng hoạt động, tất cả các trung tâm mua sắm lớn cũng được mở cửa.

Trong cuộc phỏng vấn FRANCE 24, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-Wha cho biết, số trường hợp COVID-19 đã “ổn định” tại quốc gia này. Bà cũng nói rằng chính phủ đã “hành động nhanh chóng và kịp thời ngăn chặn” vụ việc. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao cũng giải thích rằng việc kiểm tra, theo dõi chặt chẽ là chìa khóa để ngăn chặn đại dịch và kiểm soát tình hình. Bà cũng chia sẻ thêm rằng sự minh bạch, thành thật cũng là chìa khóa quan trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-Wha.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết triết lý của chính phủ luôn luôn là “tôn trọng quyền tự do đi lại của người dân”, nhưng nói thêm rằng các hạn chế đi lại đã được yêu cầu để tránh làn sóng virus corona lần thứ hai.

Bên cạnh đó, bà Kang cũng cho biết phương pháp phong tỏa bắt buộc sẽ không được chấp nhận đối với người Hàn Quốc và nước này đã không áp đặt ngay cả khi có sự bùng phát sớm của virus vào tháng Hai. Bà giải thích: “Biện pháp về một cuộc phong tỏa bắt buộc sẽ trái với nguyên tắc vận hành của chúng tôi”.

Thành phố Daegu của Hàn Quốc, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đợt dịch Covid-19 lớn đầu tiên sau Trung Quốc, vào ngày 10/04 đã báo cáo rằng không có thêm trường hợp nào mới kể từ cuối tháng 2, vì các ca nhiễm mới trên cả nước đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Với 6,807 trường hợp được xác nhận, Daegu chiếm hơn một nửa trong số 10,450 ca nhiễm của Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc vào ngày 10/04, Hàn Quốc đã báo cáo có 27 trường hợp mới vào đêm hôm trước, mức thấp nhất kể từ khi các trường hợp hàng ngày đạt đỉnh điểm là hơn 900 người vào cuối tháng 2.

Tuy nhiên, tin tức mới này đã lóe lên hy vọng cho người hâm mộ trong khoảng thời gian từ cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu. Khi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của thần tượng, sao nổi tiếng trở lại, chúng ta có thể thấy một nhóm nhỏ từ 200 đến 300 người hâm mộ sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình âm nhạc. Theo đó, một số lượng lớn người sẽ tập trung mọi lúc trong các trạm tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, văn phòng, chợ hoặc gần sông Hàn.

Hình ảnh mang tính chất minh họa.

Theo các nghiên cứu, làn sóng lớn thứ hai của COVID-19 không xuất hiện nếu mọi người sẽ không tụ tập cùng nhau trong các địa điểm lớn khép kín dưới một mái nhà như các nhà thờ lớn, nơi chưa 3000 đến 4000 người có thể tham dự. Ngoài ra, sẽ nguy hiểm hơn với các sự kiện âm nhạc, concert với sức chứa lớn khi nhiều người hâm mộ tham gia.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/han-quoc-chien-thang-dich-covid-19-cam-fan-tu-tap-tai-concert-idol-7345137.html