Hàn Quốc: Cảnh sát điều tra Tổng thống, Quốc hội thống nhất kiến nghị luận tội đầu tiên, ai làm Bộ trưởng Quốc phòng mới giữa lúc rối ren?

Chính trường Hàn Quốc tiếp tục có những diễn biến nóng mới kể từ sau lệnh thiết quân luật chóng vánh được Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố rồi thu hồi đêm 3/12, rạng sáng 4/12.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật tối 3/12 giống như "cú nổ" phơi bày những cơn sóng ngầm trong chính trường xứ củ sâm. (Nguồn: Anadolu)

Việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật tối 3/12 giống như "cú nổ" phơi bày những cơn sóng ngầm trong chính trường xứ củ sâm. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 5/12, Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc Woo Jong-soo thông báo, cảnh sát nước này đã bắt đầu điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol về quyết định ban bố thiết quân luật sau khi phe đối lập đệ đơn khiếu nại chống lại ông.

Tờ Chosun Ilbo dẫn lời ông Woo nói rõ: "Chúng tôi sẽ thận trọng tiến hành điều tra dựa trên luật pháp và quy trình", cho biết thêm, tình huống này là "chưa từng có tiền lệ", do đó cuộc điều tra đã được giao cho bộ phận phụ trách an ninh.

Trước đó, các nghị sĩ đối lập đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra về tội nổi loạn chống lại Tổng thống Yoon Suk Yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, Tham mưu trưởng Lục quân Park An-su và Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cùng một số quan chức khác.

Động thái được đưa ra sau khi ngày 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật để đối phó với các thành phần đối lập chống phá nhà nước. Lệnh này đã được dỡ bỏ khoảng 6 giờ sau đó, khi Quốc hội bỏ phiếu và ra nghị quyết phản đối.

Ngày 4/12, phe đối lập đã khởi xướng tiến trình luận tội, cho rằng, ông Yoon đã vi phạm hiến pháp vì không có lý do chính đáng để ban bố thiết quân luật. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc đã bảo vệ quyết định của mình, khẳng định việc ông ban bố thiết quân luật không có gì sai trái.

Cũng trong ngày 5/12, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua các kiến nghị luận tội nhắm vào Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và thanh tra (BAI) Choe Jae-hae, Chánh văn phòng Công tố Quận trung tâm thủ đô Seoul Lee Chang-soo và 2 công tố viên dưới quyền ông Lee là Cho Sang-won và Choi Jae-hun liên quan các cuộc điều tra về việc di dời văn phòng Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Phe đối lập cáo buộc ông Choe đã tiến hành một cuộc rà soát kém hiệu quả về các cáo buộc bất thường xung quanh việc di dời văn phòng Tổng thống năm 2022, một hoạt động được thực hiện theo cam kết tranh cử của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trong khi đó, 3 công tố viên bị cáo buộc đã không truy tố Đệ nhất phu nhân sau cuộc điều tra về cáo buộc bà liên quan một âm mưu thao túng giá cổ phiếu.

Sau khi nghị quyết được thông qua, cả 4 người sẽ bị đình chỉ công tác cho đến khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết về việc phê chuẩn luận tội. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch BAI bị Quốc hội luận tội.

Cũng trong ngày 5/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và đề cử Đại sứ tại Saudi Arabia Choi Byung-hyuk làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo Yonhap, Chánh Văn phòng Tổng thống Chung Jin-suk nhận xét, ông Choi, một cựu tướng lĩnh quân đội là "người có nguyên tắc, làm việc tận tụy và tuân thủ quy định".

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-canh-sat-dieu-tra-tong-thong-quoc-hoi-thong-nhat-kien-nghi-luan-toi-dau-tien-ai-lam-bo-truong-quoc-phong-moi-giua-luc-roi-ren-296255.html