Hàn Quốc: Cần tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhấn mạnh phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên về cơ bản là vấn đề cần được giải quyết thông qua đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 11/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng tuyên bố, trong một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề xuất tiến hành cuộc gặp như vậy.

Phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon nhấn mạnh: “Phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên về cơ bản là vấn đề cần được giải quyết thông qua đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải và thúc đẩy (đối thoại Mỹ-Triều) cho tới khi đối thoại và liên lạc giữa hai nước này trở nên chủ động hơn.”

Đề cập tới mục đích chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 18-20/9 tới, Tổng thống Moon nói: “Tổng thống Trump, cùng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đang đề nghị tôi đóng vai trò như vậy.”

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi hai bên tiến hành các nỗ lực chân thành để thúc đẩy nỗ lực phi hạt nhân hóa. Ông nêu rõ: “Bình Nhưỡng cần thực hiện mục tiêu xóa bỏ vũ khí hạt nhân, còn Washington cần kiến tạo môi trường thuận lợi thông qua các biện pháp tương xứng”.

Tổng thống Moon kêu gọi lãnh đạo Mỹ-Triều gặp nhau lần nữa để để đưa ra “quyết định rõ nét.” Ông Moon cũng hy vọng hai bên sẽ sớm nối lại đối thoại chân thành.

Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra trước chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước tới Bình Nhưỡng vào tuần tới, để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-can-tien-hanh-cuoc-gap-thuong-dinh-mytrieu-lan-thu-2/523914.vnp