Hàn Quốc cân nhắc mở văn phòng thường trực tại hai miền Triều Tiên

Bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 24/7 cho biết, bộ này có khả năng thúc đẩy việc thành lập các văn phòng đại diện thường trực tại Seoul, Bình Nhưỡng nếu quan hệ liên Triều cải thiện hơn.

Toàn cảnh cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên về kế hoạch mở lại văn phòng liên lạc chung tại Kaesong ngày 8/6. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 24/7 cho biết, bộ này có khả năng thúc đẩy việc thành lập các văn phòng đại diện thường trực tại Seoul, Bình Nhưỡng nếu quan hệ liên Triều cải thiện hơn.

Hiện Hàn Quốc và Triều Tiên đang làm việc để thiết lập một văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, sau khi lãnh đạo hai nước đạt thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4.

Trong một báo cáo chính sách gửi các nghị sỹ, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: "Chúng tôi sẽ thiết lập một kênh tham vấn suốt ngày đêm bằng cách mở văn phòng liên lạc chung vào giữa tháng 8... Để phù hợp với tiến triển quan hệ liên Triều, văn phòng này có khả năng được mở rộng và phát triển thành các văn phòng đại diện thường trực tại Seoul, Bình Nhưỡng."

Kế hoạch này rõ ràng phù hợp với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm mở các văn phòng liên lạc tại thủ đô của hai miền Triều Tiên được đưa ra trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4.

Ông Kim Jong-un được cho là đã bày tỏ ý định sẽ thảo luận về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-can-nhac-mo-van-phong-thuong-truc-tai-hai-mien-trieu-tien/515250.vnp