Hàn Quốc cân nhắc hợp tác quốc tế phát triển vắcxin phòng COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét tham gia các nỗ lực quốc tế phát triển loại vắcxin phòng COVID-19 đồng thời nhấn mạnh rằng Seoul có thể sẽ đóng góp hỗ trợ tài chính.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Conversation)

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Conversation)

Cơ quan y tế Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết nước này đang xem xét việc cùng các đối tác quốc tế phát triển và cung cấp vắcxin phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc, ông Kim Ganglip phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/7: "Chính phủ của chúng tôi đang xem xét tham gia các nỗ lực quốc tế phát triển loại vắcxin này," đồng thời nhấn mạnh rằng Seoul có thể sẽ đóng góp hỗ trợ tài chính.

Theo quan chức này, sự tham gia của Hàn Quốc có thể giúp đảm bảo việc tiếp cận nhanh chóng và bình đẳng vắcxin phòng chống dịch COVID-19.

Các nước đang nỗ lực phát triển loại vắcxin như vậy, trong đó hứa hẹn nhất là sản phẩm hợp tác giữa trường Đại học Oxford của Anh và công ty dược AstraZeneca của Thụy Điển. Hiện sản phẩm này đã tạo ra phản ứng miễn dịch trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-can-nhac-hop-tac-quoc-te-phat-trien-vacxin-phong-covid19/653079.vnp