Hàn Quốc cân nhắc điều chỉnh cụm từ mô tả về quân đội Triều Tiên trong Sách Trắng quốc phòng

Ngày 22/8, hãng thông tấn Yonhap dẫn một số nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc xác nhận nước này đang cân nhắc tới việc xóa bỏ cụm từ 'kẻ địch của chúng ta' khi nói về quân đội Triều Tiên trong Sách Trắng quốc phòng dự kiến được công bố vào cuối năm 2018.

Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Phía Hàn Quốc coi đây là một động thái phù hợp với thỏa thuận được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 4/2018, theo đó nhất trí chấm dứt “tất cả các hành vi thù địch” nhằm vào bên còn lại, đồng thời tìm kiếm cách thức hạ nhiệt căng thẳng và “loại bỏ thực chất nguy cơ chiến tranh”.

Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của chính phủ Hàn Quốc nêu rõ: “Sẽ là mâu thuẫn nếu chúng tôi tiến hành các cuộc tham vấn với Triều Tiên về các biện pháp chấm dứt các hành vi thù địch – một vấn đề vốn đã được đề cập trong Tuyên bố Panmunjom, trong khi vẫn giữ nguyên cụm từ miêu tả quân đội Triều Tiên là kẻ địch trong tài liệu chính thức của chính phủ... Chúng tôi vẫn đang đi theo hướng tìm kiếm một cụm từ hoặc một từ phù hợp để mô tả về mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên, thay cho cụm từ kẻ địch”.

Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc mô tả: “Các vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, gồm vũ khí hạt nhân và tên lửa, các mối đe dọa tấn công mạng hay chủ nghĩa khủng bố đã đặt ra một mối đe dọa lớn đối với an ninh của chúng ta... Chừng nào các mối đe dọa đó còn tồn tại, thì chế độ Triều Tiên và quân đội của nước này vẫn là kẻ địch của chúng ta”.

Lần đầu tiên Hàn Quốc dùng cụm từ “kẻ địch chính” để miêu tả về quân đội Triều Tiên trong Sách Trắng quốc phòng của nước này năm 1995, sau khi Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa sẽ nhấn Seoul “chìm trong biển lửa”. Sau đó đến năm 2004, Hàn Quốc đã điều chỉnh cụm từ này bằng “mối đe dọa quân sự trực tiếp” trong bối cảnh đang xuất hiện những dấu hiệu hòa giải giữa hai miền. Tuy nhiên, cụm từ “kẻ địch” lại tiếp tục được Hàn Quốc tái sử dụng trong Sách Trắng quốc phòng năm 2010, sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc vào tháng 3 cùng năm khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và thực hiện vụ tấn công đạn pháo tại khu vực đảo biên giới Yeonpyong khiến 2 binh sỹ và 2 dân thường thiệt mạng.

Thông tin về khả năng điều chỉnh cụm từ mô tả về quân đội Triều Tiên trong Sách Trắng quốc phòng được Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai miền đang có dấu hiệu được cải thiện mạnh mẽ sau nhiều năm nguội lạnh, với diễn biến đầu tiên là thông điệp mang tính chất hòa giải được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát đi nhân dịp đầu năm mới 2018. Gần đây nhất, ngày 20/8, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 lần thứ 21 tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trên lãnh thổ Triều Tiên. Đây là một sự kiện nhân đạo được người dân cả hai miền Triều Tiên trông đợi bởi mang lại cơ hội để những người thân trong gia đình có thể gặp lại sau bao thập niên xa cách.

Trong khi đó, theo nhận định của giới quan sát thì Seoul đang cân nhắc tới khả năng xóa bỏ cụm từ mang tính chất đối kháng này trong bối cảnh các mối đe dọa từ Triều Tiên đang có dấu hiệu thu hẹp, trong đó gồm việc Triều Tiên đã dừng các vụ thử hạt nhân, tên lửa và tìm kiếm phương thức gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế để thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ của nước này./.

Thu Lan (Theo Yonhap)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/han-quoc-can-nhac-dieu-chinh-cum-tu-mo-ta-ve-quan-doi-trieu-tien-trong-sach-trang-quoc-phong-494878.html