Hàn Quốc cấm nhập khẩu gia cầm của Nhật Bản

Ngày 6/11, Chính phủ Hàn Quốc thông báo đã cấm nhập khẩu gia cầm của Nhật Bản sau khi bùng phát dịch cúm gia cầm tại một trang trại gia cầm ở Kagawa.

Thịt gà được bày bán tại siêu thị. Ảnh: AFP/TTXVN

Thịt gà được bày bán tại siêu thị. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, lệnh cấm nhập khẩu nêu trên sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm gia cầm, trong đó có gà và trứng được sản xuất tại Nhật Bản. Một quan chức bộ trên nói: "Bệnh cúm gia cầm do virus H5N8 đã được phát hiện ở Hà Lan, Anh và thậm chí gần đây là Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra sâu rộng đối với tất cả gia cầm sống nhập khẩu. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường nỗ lực thu thập và phân tích thông tin liên quan sự bùng phát các bệnh về gia cầm và động vật ở nước ngoài".

Trước đó, ngày 5/11, Bộ trưởng Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản Kotaro Nogami đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao ở một trang trại chăn nuôi gà ở tỉnh Kagawa, phía Tây nước này.

Đây là lần đầu tiên cúm gia cầm tái xuất hiện ở Nhật Bản kể từ khi virus này được phát hiện ở tỉnh Kagawa hồi tháng 1/2018./.

Đào Thanh Tú/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-cam-nhap-khau-gia-cam-cua-nhat-ban/177054.html