Hàn Quốc cấm 4 tàu vận chuyển than từ Triều Tiên cập cảng

Chính phủ Hàn Quốc cấm 4 tàu của nước này được cho là đã nhập than từ Triều Tiên về, bộ Ngoại giao nước này cho hay.

“Chính phủ đã không cho phép 4 con tàu cập các cảng địa phương bắt đầu từ ngày 11/8, bao gồm tàu Sky Angel, Rich Glory, Shing Rich và Jin Long. Những con tàu này đã được sử dụng để vận chuyển các loại hàng hóa bị cấm, chiếu theo Nghị quyết 2371 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Tàu Jin Long.

Nghị quyết này được thông qua vào ngày 5/8/2017 nhằm trừng phạt Triều Tiên vì đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, cấm quốc gia này xuất khẩu than, sắt và một số loại quặng khác.

Vào hôm thứ Sáu tuần trước, cơ quan hải quan Hàn Quốc cho hay 3 doanh nghiệp nước này đã nhập khẩu than Triều Tiên và gang từ Nga trong 7 lần khác nhau, diễn ra từ tháng Tư đến tháng Tám năm ngoái bằng cách giả mạo giấy tờ nhằm lách lệnh cấm theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Hải quan Hàn Quốc đề nghị truy tố các doanh nghiệp này vì nhập khẩu trái phép các mặt hàng cấm nêu trên có giá trị 5,8 triệu USD.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ báo cáo kết quả điều tra chi tiết cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Mỹ cũng đã nắm được tình hình vụ việc.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-seoul-cam-4-tau-han-quoc-cap-cang-a381832.html