Hàn Quốc bổ sung hơn 6.200 tỷ won cho ngăn chặn dịch COVID-19

Theo Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc, ban đầu số tiền dự định là 20.000 tỷ won để dành cho các giải pháp toàn diện nhằm hỗ trợ cuộc sống của người dân trước những tác động về kinh tế từ dịch COVID-19.

Tại phiên chất vấn trước Quốc hội cuối tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Chin Young đã điều chỉnh quy mô dự luật ngân sách bổ sung đang được chuẩn bị cho nỗ lực ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xuống hơn 6.200 tỷ won (khoảng 5,2 tỷ USD), từ con số ban đầu là 20.000 tỷ won.

Ông Chin cho biết 20.000 tỷ won là số tiền được dành cho các giải pháp toàn diện nhằm hỗ trợ cuộc sống của người dân trước những tác động về kinh tế từ dịch COVID-19.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ trình dự luật ngân sách bổ sung lên Quốc hội vào ngày 5/3 tới, giữa lúc nước này đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh.

Bộ Tài chính Hàn Quốc, đứng đầu là ông Hong Nam-ki, chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo dự luật ngân sách bổ sung.

Trước đó, các quan chức của Chính phủ Hàn Quốc nói rằng ngân sách bổ sung sẽ lớn hơn con số 6.200 tỷ won - số tiền đã được phân bổ cho ngân sách bổ sung năm 2015 của chính phủ để đối phó với dịch MERS. Năm 2015, Hàn Quốc đã cấp ngân sách bổ sung tổng cộng 11.600 tỷ won.

Ngân sách năm 2020 của Chính phủ Hàn Quốc hiện đã ở mức kỷ lục 512.500 tỷ won.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, quy trình nhập cảnh đặc biệt được áp dụng với du khách đến từ Trung Quốc đang cho thấy hiệu quả, đồng thời bác bỏ những lời kêu gọi về việc cấm hoàn toàn người Trung Quốc vào Hàn Quốc.

Ông Kang cho rằng việc đảm bảo an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu, nhưng có những yếu tố khác cần phải cân nhắc./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-bo-sung-hon-6200-ty-won-cho-ngan-chan-dich-covid19/626171.vnp