Hàn Quốc bất ngờ tiết lộ số lượng bom hạt nhân của Triều Tiên

Đây là lần đầu tiên Seoul công khai bình luận về quy mô kho vũ khí bí mật của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon.

Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon phát biểu trước Quốc hội hôm 1/10 rằng, theo ước tính, Triều Tiên hiện đang sở hữu từ 20 - 60 quả bom hạt nhân. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về phát biểu này.

Nhiều khả năng ông Cho đã vô tình để lộ thông tin bí mật trên, tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sau đó nhanh chóng nhấn mạnh, việc công bố con số đó không có nghĩa Hàn Quốc công nhận Bắc Triều là một quốc gia hạt nhân, cho thấy những nỗ lực ngoại giao của Seoul để thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên được tiếp tục.

Đánh giá của Hàn Quốc về kho vũ khí bí mật của Bình Nhưỡng không khác nhiều so với các ước tính của nhiều nhà quan sát trước đó, chủ yếu dựa trên lượng vật liệu hạt nhân mà Triều Tiên được cho là đã sản xuất.

Theo báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên được cho là đã tạo ra 50kg plutonium - đủ cho ít nhất 8 quả bom hạt nhân. Các học giả của Đại học Stanford, kể cả nhà vật lý hạt nhân Siegfried Hecker - người được đến thăm cơ sở hạt nhân Yongbyon năm 2010, đã công bố trong một báo cáo đầu năm nay rằng ước tính, Bình Nhưỡng đang có trữ lượng urani từ 250 - 500kg, đủ cho 25 - 30 vũ khí hạt nhân.

Nhiều chuyên gia nước ngoài nhận định, chính quyền Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có khả năng vẫn đang vận hành thêm các nhà máy làm giàu uranium bí mật, bất chấp lời cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên được ông Kim đưa ra trong các cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Mỹ, Hàn hồi đầu năm nay.

Hương Thảo (Theo AP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/han-quoc-bat-ngo-tiet-lo-so-luong-bom-hat-nhan-cua-bac-trieu-326538.html