Hàn Quốc bất ngờ hủy bỏ tập trận với Nhật Bản

Ngày 22/11, Đài truyền hình NHK đưa tin, Hàn Quốc đã hủy bỏ cuộc tập trận chung vào cuối tháng này với Nhật Bản.

Thuyền bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Ảnh: AP

Thuyền bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Ảnh: AP

Cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Nhật Bản đã được lên kế hoạch nhằm tăng cường bảo vệ bờ biển, ngăn ngừa tai nạn hàng hải.

Theo đài truyền hình, Trụ sở Cảnh sát biển tại thành phố Maizuru, quận Kyoto, miền Nam Nhật Bản, cho biết cuộc tập trận chung dự kiến vào ngày 27/11 đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, trụ sở khu vực từ chối bình luận về việc hủy bỏ cuộc tập trận có liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay trong quan hệ song phương.

Căng thẳng thương mại và chính trị giữa Tokyo và Seoul đã leo thang từ tháng 7, ngay sau khi tòa án Hàn Quốc phán quyết rằng các công ty Nhật Bản phải trả tiền bồi thường cho các công nhân Hàn Quốc trước đây bị Đế quốc Nhật Bản buộc phải lao động trong Thế chiến II.

Các mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn sau khi Nhật Bản đưa ra những hạn chế trong việc xuất khẩu một số nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp điện tử của Hàn Quốc.

Tháng 8, Tokyo đã loại Seoul khỏi danh sách các đối tác thương mại với các quyền ưu đãi. Cũng trong tháng 8, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố chấm dứt hiệp ước song phương về chia sẻ thông tin tình báo.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/han-quoc-bat-ngo-huy-bo-tap-tran-voi-nhat-ban-1489600.tpo