Hàn Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống cối tự hành 120 mm nội địa

Hàn Quốc sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống súng cối tự hành 120 mm được phát triển trong nước, tích hợp vào khung gầm xe bọc thép bánh xích kiểu M113 (APC).

Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của nước này đã công bố vào ngày 9 tháng 9 rằng Ủy ban xúc tiến dự án quốc phòng quyết định triển khai vào quý 4 năm 2020 một hợp đồng với thời hạn 5 năm trị giá 770 tỷ KRW (648,5 triệu USD) để sản xuất hàng loạt hệ thống cối tự hành 120 mm nội địa, những đơn vị đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trong Quân đội Hàn Quốc (RoKA) từ năm tới.

Được phát triển bởi một số công ty Hàn Quốc, bao gồm Hanwha Defense và S&T Dynamics, với giá 41,3 tỷ KRW, hệ thống súng cối tích hợp có thể xoay 360°, được cho là có phạm vi tấn công lớn hơn so với loại M30 cỡ 107 mm thế hệ cũ dự kiến sẽ sớm được thay thế.

Quân đội Hàn Quốc sẽ trang bị hàng loạt tổ hợp súng cối tự hành 120 mm thế hệ mới. Ảnh:Hanwha Defense.

Quân đội Hàn Quốc sẽ trang bị hàng loạt tổ hợp súng cối tự hành 120 mm thế hệ mới. Ảnh:Hanwha Defense.

DAPA trước đó tiết lộ rằng vũ khí mới bắt đầu được phát triển vào tháng 3 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2019, tổ hợp được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống nạp đạn bán tự động.

Theo S&T Dynamics, súng cối có trọng lượng dưới 1.400 kg với tốc độ bắn tối đa 10 phát/phút trong khoảng thời gian 3 phút; tốc độ bắn liên tục 3 phát/phút và tầm bắn 8 km đối với đạn thường hoặc lên tới 13 km khi sử dụng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ. Thời gian phản ứng cho phát bắn đầu tiên được xác định là 30 giây.

Nền tảng của hệ thống cối tự hành dường như dựa trên một biến thể của APC trinh sát K200A1 do Hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/han-quoc-bat-dau-san-xuat-hang-loat-he-thong-coi-tu-hanh-120-mm-noi-dia/20200911055232648