Hàn Quốc bắt công dân Việt đu dây trốn khỏi khu cách ly

2 trong số 3 người Việt đu dây trốn khỏi khu cách ly Hàn Quốc ở Gimpo, Gyeonggi bị cảnh sát bắt giữ.

Yonhap đưa tin, hôm 29/7, Đội điều tra tội phạm quốc tế của Lực lượng cảnh sát tỉnh Gyeonggi bắt giữ 2 công dân Việt Nam là A. (27 tuổi) và B. (29 tuổi) với tội danh vi phạm đạo luật phòng chống và quản lý các bệnh truyền nhiễm.

Hình ảnh A. và B. bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly. (Ảnh: Yonhap)

Hình ảnh A. và B. bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly. (Ảnh: Yonhap)

A. và B. thuộc một nhóm nhập cảnh Hàn Quốc hôm 20/7, sau đó được đưa vào khu cách ly ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Seoul. Kết quả xét nghiệm ban đầu của toàn bộ nhóm người này đều là âm tính nhưng vẫn bắt buộc phải cách ly trong 14 ngày.

Tới 27/7, A., B. và một công dân Việt Nam khác là C. đu dây từ tầng 6 xuống đất để bỏ trốn.

Sau 2 ngày truy đuổi, cảnh sát tìm thấy A. và B. đang trốn một địa điểm ở Geomdan, Incheon.

"Bên trong đó quá bức bối nên tôi trốn ra ngoài, kiếm thêm tiền sinh hoạt hằng ngày", A. khai nhận với cảnh sát.

Cảnh sát xác nhận một người Việt Nam khác, 32 tuổi đã giúp A. và B. trốn thoát. Người này đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và hiện bị bắt giữ vì vi phạm luật di trú.

Cơ quan chức năng đang truy bắt C., 29 tuổi dựa vào hình ảnh trích xuất trong camera an ninh.

Theo Korea Herald, 3 công dân Việt Nam này sẽ bị trục xuất sau khi bị bắt giữ và bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Song Hy (Nguồn: Yonhap)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/han-quoc-bat-cong-dan-viet-du-day-tron-khoi-khu-cach-ly-ar560528.html