Hàn Quốc bác kêu gọi chia sẻ chi phí quân sự của Mỹ ngoài Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi nước này phải gánh chịu chi phí cho các hoạt động quân sự của Washington liên quan đến Seoul diễn ra bên ngoài Hàn Quốc, như triển khai quân đội luân phiên.

Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi nước này phải gánh chịu chi phí cho các hoạt động quân sự của Washington liên quan đến Seoul diễn ra bên ngoài Hàn Quốc, như triển khai quân đội luân phiên.

Đại sứ Jeong Eun-bo, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, ngày 19-12 đã thông báo như vậy, một ngày sau khi kết thúc vòng đàm phán chi phí quân sự mới nhất với người đồng cấp Mỹ James DeHart tại Seoul. Ông nhấn mạnh, Thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt (SMA) trong nhiều thập kỷ qua giữa hai nước liên quan đến việc này nên được duy trì. Theo SMA, phía Seoul chi trả một phần chi phí cho nhân viên Hàn Quốc trong các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, xây dựng các cơ sở và hỗ trợ hậu cần. Tuy nhiên, Washington muốn Seoul phải trả tiền cho các hoạt động quân sự khác liên quan đến quốc phòng của chính họ.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_217870_han-quoc-bac-keu-goi-chia-se-chi-phi-quan-su-cua-my-ngoai-ban-dao-trieu-tien.aspx