Hàn Quốc bác bỏ thương lượng lại với Mỹ về chi phí triển khai THAAD

Hàn Quốc ngày 1/5 đã bác bỏ việc thương lượng lại về chi phí cho việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Xe chở hệ thống THAAD vào khu vực lắp đặt ở Seongju ngày 26/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với Seoul nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nêu rõ: "Tôi không nghĩ đó là một vấn đề cần thương lượng lại".

Trước đó, ngày 30/4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster tuyên bố nước này sẽ thương lượng lại về các điều khoản của thỏa thuận triển khai THAAD tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ nay cho tới lúc đó, Washington sẽ trung thành với thỏa thuận hiện có, đó là cam kết chi trả cho THAAD.

Ngày 27/4, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Anh), Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn Hàn Quốc chi trả cho việc triển khai hệ thống phòng thủ trị giá 1 tỷ USD và đã thông báo với Seoul về việc này.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 1/5, các nguồn tin cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đang có chuyến thăm không báo trước tới Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Theo báo Kookmin Ilbo, ông Pompeo đã đến căn cứ không quân Osan, phía Nam Seoul vào ngày 29/4, khoảng 12 giờ sau khi Triều Tiên bắn một quả tên lửa đạn đạo nhưng dường như đã phát nổ trên không ngay sau đó.

Trong khi đó, nhật báo Chosun Ilbo dẫn nhiều nguồn tin tình báo, cho biết ông Pompeo đã có một loạt các cuộc gặp với người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Lee Byung-ho và các quan chức của Văn phòng Tổng thống.

Tờ báo này cho biết thêm ông Pompeo đã thông báo với các quan chức chi tiết về việc triển khai chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/han-quoc-bac-bo-thuong-luong-lai-voi-my-ve-chi-phi-trien-khai-thaad-20170501130710416.htm