Hàn Quốc: 10 học sinh trúng độc tại nhà nghỉ

Vụ việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở thành phố Gangneung, thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Theo thông tin trên TTXVN, vào khoảng 13g12 ngày 18-12 (theo giờ địa phương), chủ của nhà nghỉ trên phát hiện 10 học sinh trung học đang nằm la liệt trong phòng khách và một phòng khác. Các học sinh này có các biểu hiện nôn mửa và sùi bọt mép.

Tất cả đều là học sinh nam của trường trung học Daeseong tại Seoul và đang đi nghỉ sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển đại học toàn quốc.

Nhà nghỉ, nơi phát hiện vụ việc

3 học sinh được xác định là đã tử vong, 7 em khác bị thương ngay lập tức được chuyển tới các bệnh viện trong thành phố, trong đó có 2 em đang nguy kịch.

Theo các nhân viên cứu hỏa, nồng độ tích tụ carbon monoxide đo được tại hiện trường lên tới 155ppm, cao hơn nhiều so với mức cho phép 20ppm, báo ANTĐ đưa tin.

Được biết, nhóm học sinh này đã đặt chỗ tại nhà nghỉ được sự cho phép của phụ huynh và đến đây vào khoảng 16h chiều hôm trước.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ tai nạn thay vì một vụ tự tử hay giết người.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/han-quoc-10-hoc-sinh-trung-doc-tai-nha-nghi-130962.html