Hàn, Nhật nỗ lực giải quyết tranh cãi thương mại bất chấp khó đạt đột phá

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 12-12 cho biết, nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp vào tuần tới trong nỗ lực hàn gắn mới nhất nhằm giải quyết cuộc tranh cãi thương mại kéo dài nhiều tháng qua, nhưng hai nước láng giềng này khó có thể đạt được một thỏa thuận trong năm nay.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 12-12 cho biết, nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp vào tuần tới trong nỗ lực hàn gắn mới nhất nhằm giải quyết cuộc tranh cãi thương mại kéo dài nhiều tháng qua, nhưng hai nước láng giềng này khó có thể đạt được một thỏa thuận trong năm nay.

Bộ trên cho hay hai nước dự kiến tổ chức cuộc gặp cấp cao tập trung vào các hệ thống kiểm soát xuất khẩu tại Tokyo vào ngày 16-12 tới. Đây là cuộc họp chính thức đầu tiên của các quan chức thương mại hai bên sau khi Seoul quyết định tạm đình chỉ “có điều kiện” việc chấm dứt Thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA) giữa hai nước láng giềng. Dự kiến, Seoul và Tokyo sẽ thảo luận nhiều vấn đề về thương mại, trong đó có việc quản lý các công nghệ nhạy cảm, hệ thống kiểm soát xuất khẩu và các vấn đề tồn đọng khác giữa hai bên. Nhưng hai nước có thể không thu hẹp được bất đồng về các vấn đề quan trọng tại cuộc gặp sắp tới.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_217462_han-nhat-no-luc-giai-quyet-tranh-cai-thuong-mai-bat-chap-kho-dat-dot-pha.aspx