Hàn - Nhật kéo dài thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22-8 thông báo quyết định kéo dài thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản thêm một năm. Đây là động thái nhằm thúc đẩy hợp tác trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và mang lại hòa bình khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (phải) và Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine ký kết GSOMIA tại Seoul ngày 23-11-2016. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, Hàn Quốc và Nhật Bản hồi tháng 11-2016 đã ký kết Thỏa thuận Thông tin an ninh quân sự chung (GSOMIA). Thỏa thuận này sẽ tự động kéo dài nếu không có bên nào quyết định chấm dứt 90 ngày trước khi thời hạn 1 năm kết thúc.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, lập trường của hai quốc gia nhằm duy trì thỏa thuận dựa trên việc xem xét tổng thể tình hình an ninh tại Triều Tiên. Theo đó, thông tin chiến lược giữa Seoul và Tokyo là hoạt động cần thiết trong quá trình phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên và bảo đảm hòa bình khu vực.

Tính đến thời điểm này, quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được nhiều bước tiến triển vọng, đặc biệt kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Dự kiến, hai quốc gia sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện tương tự tại Bình Nhưỡng vào tháng tới.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/910751/han---nhat-keo-dai-thoa-thuan-chia-se-thong-tin-tinh-bao