Hàn-Mỹ nhất trí tăng cường răn đe trước các mối đe dọa của Triều Tiên

Ngày 19/4, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, Tướng Kim Seung-kyum và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Samuel J. Paparo, đang ở thăm Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường khả năng răn đe và và hiện thực hóa một 'liên minh trong hành động,' trong bối cảnh các đồng minh đang tăng cường phối hợp để chống lại các mối đe dọa của Triều Tiên .

Cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn với sự tham gia của máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ và máy bay tiêm kích F-16 của Hàn Quốc, trên Bán đảo Triều Tiên ngày 14/4/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hai quan chức trên có cuộc gặp tại Seoul vào thời điểm căng thẳng leo thang bắt nguồn từ các vụ thử vũ khí mới đây của Bình Nhưỡng, bao gồm một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn vào tuần trước.

Thông cáo báo chí của JCS nêu rõ: “Chủ tịch Kim Seung-kyum và Đô đốc Paparo nhất trí tăng cường khả năng thực thi răn đe mở rộng của Mỹ trong khi kiên định duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên minh Hàn-Mỹ trước các mối đe dọa của kẻ thù nhằm hiện thức hóa một liên minh trong hành động.”

Về phần mình, ông Paparo cho biết sẽ nỗ lực đảm bảo rằng những khí tài của Hạm đội Thái Bình Dương có thể được triển khai “kịp thời” để bảo vệ Hàn Quốc .

Đô đốc Mỹ đến Hàn Quốc vào ngày 18/4 trong khuôn khổ chuyến đi 2 ngày, như một phần của chuyến công du thường lệ tới các nước đồng minh.

Trước đó, Triều Tiên ngày 17/4 cho rằng chiêu bài “tống tiền hạt nhân” của Mỹ đã đạt đến cấp độ mới khi Washington tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc có triển khai cả máy bay ném bom chiến lược B-52.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động cần thiết nếu Mỹ tiếp tục gây nguy hiểm an ninh khu vực./.

(Vietnam+)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/han-my-nhat-tri-tang-cuong-ran-de-truoc-cac-moi-de-doa-cua-trieu-tien/183990.htm