Hàn-Mỹ-Nhật cam kết quan hệ an ninh chặt chẽ đối phó với Triều Tiên

Các quan chức quân sự hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đại diện các bên tại cuộc họp. (Nguồn: Yonhap)

Đại diện các bên tại cuộc họp. (Nguồn: Yonhap)

Hãng Yonhap đưa tin theo tuyên bố chung, ngày 20/10 theo giờ địa phương, trong cuộc gặp tại trụ sở Lầu Năm Góc, các quan chức quân sự hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, trong khi phía Washington tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Tướng Kim Seung-kyum tham gia cuộc gặp cùng người đồng cấp Mỹ Mark Milley và người đồng cấp Nhật Bản Koji Yamazaki.

Ngoài ra còn có sự tham dự của Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc quân đội Mỹ, và Tướng Paul J. LaCamera, Tư lệnh Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Tuyên bố chung nhấn mạnh: "Phiên họp này bao gồm các cuộc thảo luận về các thách thức an ninh khu vực, bao gồm hoạt động tên lửa gần đây và chương trình phát triển hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, vốn gây mất ổn định khu vực. Các quan chức hàng đầu đã thảo luận về các nỗ lực để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tướng Milley tái khẳng định cam kết trước sau như một của Mỹ nhằm bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc."

Ba bên còn nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương, ba bên và đa phương, từ đó tăng cường an ninh ở bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hanmynhat-cam-ket-quan-he-an-ninh-chat-che-doi-pho-voi-trieu-tien/824788.vnp