Hàn, Mỹ cam kết giải quyết hòa bình vấn đề Triều Tiên

Ngày 17-11, Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ tái khẳng định, hai bên đang tìm cách giải quyết 'hòa bình' vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời cam kết duy trì nỗ lực chung về việc gây sức ép khiến Bình Nhưỡng phải đàm phán về việc phi hạt nhân hóa.

Ngày 17-11, Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ tái khẳng định, hai bên đang tìm cách giải quyết "hòa bình" vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời cam kết duy trì nỗ lực chung về việc gây sức ép khiến Bình Nhưỡng phải đàm phán về việc phi hạt nhân hóa.

Lời khẳng định trên được đưa ra sau khi Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon gặp người đồng cấp Joseph Yun của Mỹ tại đảo Jeju ở miền nam của Hàn Quốc để thảo luận cách tiếp cận chung đối với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tại cuộc gặp, ông Lee nêu bật ý nghĩa của việc Trung Quốc cử đặc phái viên tới Bình Nhưỡng và nói rõ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ kết quả của chuyến thăm. Hai quan chức này dường như không nhấn mạnh nhiều đến việc Triều Tiên không thực hiện bất kỳ hành động thử tên lửa hay hạt nhân nào trong hơn 2 tháng qua mà chỉ nói rằng họ chưa thể xác định được ý định thực sự của Bình Nhưỡng.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_175230_ha-n-my-cam-ke-t-gia-i-quye-t-ho-a-bi-nh-va-n-de-trie-u-tien.aspx