Hân hoan đón ngày hội lớn

Hôm nay (20-10), Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đang rất mong chờ và kỳ vọng, đặt niềm tin vào Đại hội sẽ đề ra những quyết sách thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hôm nay (20-10), Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đang rất mong chờ và kỳ vọng, đặt niềm tin vào Đại hội sẽ đề ra những quyết sách thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua khắp nơi trên địa bàn TP ngập tràn không khí náo nức, tưng bừng chào đón sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội Đảng bộ TP. Mỗi người dân tỏ rõ niềm hân hoan, vui tươi, phấn khởi và có chung niềm tin, kỳ đại hội sẽ diễn ra thành công với nhiều đổi mới, bứt phá, đưa TP bên dòng Hàn Giang vững bước tiến lên.

Người dân tổ 88 Nại Hiên Đông treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.

Người dân tổ 88 Nại Hiên Đông treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.

Tại P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, nhà nhà treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc rợp sắc đỏ, vàng. Ông Nguyễn Văn Trung, tổ trưởng tổ 88 cho hay, các hộ, nhân dân trong tổ nhận thấy rất rõ rằng, chính quyền các cấp từ TP xuống quận huyện, xã phường đều đã chuẩn bị rất tốt công tác phục vụ, chào mừng Đại hội. Tại cơ sở, chúng tôi cũng vận động bà con hưởng ứng tham gia các hoạt động chào mừng. Không chỉ nhắc nhở bà con treo cờ Tổ quốc từ trước những ngày diễn ra đại hội, bà con trong tổ cũng hào hứng, khí thế tham gia dọn vệ sinh khu dân cư, tạo nên những tuyến đường sạch đẹp, văn minh.

Theo ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông, ngay sau khi UBND TP có thông báo về việc treo cờ chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, phường đã triển khai, thông báo đến các khu vực, tổ dân phố để cán bộ tổ vận động, nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện. Đến ngày 18-10, hầu hết các khu vực với 8.300 hộ dân đã thực hiện rất tốt. Qua nhìn nhận, tại các tổ dân phố, người dân hưởng ứng rất tích cực, nhất là khu vực cổng chào vào các tổ dân phố, khu dân cư. "Trước sự vào cuộc khí thế, phấn khởi của các khu vực, tổ dân phố nhằm chào mừng ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, hiện phường cũng đã chỉ đạo ngành văn hóa tổ chức khảo sát chấm chọn để biểu dương, khen thưởng các khu vực, thậm chí cá nhân người dân trong dịp Đại hội lần này. Bên cạnh đó, phường cũng tổ chức đợt ra quân dọn vệ sinh sạch sẽ các tuyến đường, khu dân cư, khu đất trống, những khu vực có cây ngã đổ sau đợt mưa bão vừa qua, tạo cảnh quan đẹp, đỉnh điểm là ngày chủ nhật 18-10 vừa qua, gần như toàn dân đã xuống đường tổng dọn vệ sinh, tạo cảnh quan sạch đẹp" - ông Hải cho biết.

Một người dân của phường - bà Nguyễn Thanh Loan phấn khởi: Nhân dân chúng tôi rất vui khi nhìn thấy khí thế sôi nổi của toàn dân với việc chung tay làm đẹp phố phường chào mừng ngày hội. Ngoài cảnh quan, môi trường sạch đẹp, bà con cùng chính quyền cũng thấy tự hào khi công trình đình làng Nại Hiên Đông với kinh phí 7 tỷ đồng cũng vừa được hoàn thiện khoảng nửa tháng. Đây chính là một trong những món quà quý giá TP tặng cho nhân dân Nại Hiên Đông. Về phần người dân, tôi cũng như bao người khác mong rằng Đại hội lần này TP sẽ đề ra nhiều quyết sách hay, đặc biệt là quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, đổi mới phương thức sản xuất giúp nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Tại các tuyến phố, khu dân cư của các quận huyện trên địa bàn TP, không khí chào đón sự kiện đại hội Đảng bộ thành phố cũng được các cấp ngành, địa phương triển khai bằng nhiều sự kiện, hoạt động hữu ích. Trên các bãi biển, Thọ Quang, Mân Thái (Sơn Trà); Mỹ Khê, Non Nước (Ngũ Hành Sơn), hay Nguyễn Tất Thành, Nam Ô (Liên Chiểu)..., hàng trăm CBCS BĐBP, CATP chung tay nhau làm sạch bãi biển bảo vệ môi trường theo tinh thần của chương trình "hãy làm sạch biển"; tham gia giúp bà con ngư dân sửa sang tàu thuyền, nhà cửa sau đợt mưa lũ.

Tại lễ khởi công xây dựng "Dự án mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc giai đoạn 2 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng" ngày 19-10, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, đây là dự án trọng điểm Bộ GTVT khởi động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Bên cạnh mong muốn tăng năng lực khai thác hành khách và sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng không, dự án còn đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH, ông Thanh cam kết với chính quyền Đà Nẵng sẽ quản lý tốt dự án và yêu cầu các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường, đáp ứng tiến độ đưa dự án vào khai thác sau 11 tháng khởi công.

Lực lượng CSGT thực hiện phương án diễn tập bảo vệ Đại hội.

Cùng ngày 19-10, Phòng CSGT CATP đã triển khai phương án diễn tập đón dẫn các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng và Nhà nước về dự Đại hội và triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT trên các tuyến trọng yếu. 100% CBCS và phương tiện đã được huy động để thực hiện diễn tập phương án đón dẫn đoàn tại Cảng hàng không đưa về các địa điểm khách sạn và Trường Chính trị TP - nơi sẽ diễn ra Đại hội. Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Phòng CSGT cho hay, qua đợt diễn tập, tất cả các phương án bảo vệ đều được triển khai hiệu quả. "Toàn lực lượng CSGT đều đặt quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo TTATGT cho những ngày diễn ra Đại hội như chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, lãnh đạo TP giao nhiệm vụ" - Trung tá Hải nói.

Một sự kiện chào mừng Đại hội đảng bộ TP do Liên đoàn Lao động tổ chức mới đây cũng đã khiến hàng trăm công nhân, người lao động phấn khởi: Khánh thành công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Trung Chinh, công trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025. TP hiện hơn 350.000 lao động, trong đó hơn 72.000 người đang làm việc tại các KCN. Lực lượng lao động ngoại tỉnh đa phần phải thuê nhà để ở, có những phòng trọ chật hẹp, không bảo đảm cuộc sống, thế nên khi công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, thể hiện chính sách an sinh xã hội nổi bật của địa phương. Chị Mai Thị Huyền, công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm bộc bạch: "Lao động tại Đà Nẵng đã hơn 7 năm, nhưng chị và gia đình phải thuê nhà ở tạm bợ. Nay được các cấp ngành TP tạo điều kiện cho thuê chung cư rộng rãi, khang trang, bản thân thấy mừng khôn siết. Nguyện vọng bao năm của những công nhân lao động như chúng tôi đã được quan tâm thỏa đáng, cảm ơn Đảng bộ, chính quyền TP rất nhiều"...

Vâng, với niềm hân hoan chào đón Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, các tầng lớp nhân dân đang tin tưởng, kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển không ngừng của quê hương có truyền thống cách mạng dưới sự dẫn dắt của BCH Đảng bộ khóa mới chuẩn bị được bầu ra tới đây. Mọi người mong muốn, trong tương lai không xa, Đà Nẵng sẽ vươn mình vượt trội, khẳng định là địa phương phát triển năng động nhất khu vực và cả nước, đưa cuộc sống của người dân ngày càng đủ đầy, ấm no.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233278_han-hoan-don-ngay-hoi-lon.aspx