Hạn hán kinh hoàng ở Ấn Độ có thể nhìn thấy từ vũ trụ

Trận hạn hán lịch sử ở Chennai, thành phố lớn thứ 6 của Ấn Độ, nghiêm trọng đến nỗi có thể nhìn rõ từ trên vũ trụ.

Hồ Puzhal tháng 6 năm nay (bên phải) cạn trơ đáy so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: AP

Hồ Puzhal tháng 6 năm nay (bên phải) cạn trơ đáy so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: AP

Chennai đang phải chống chọi với đợt nắng nóng mùa hè kỷ lục lên đến 40 – 50 độ C với nguồn nước dự trữ chỉ bằng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. 4,6 triệu cư dân thành phố đang chia nhau từng giọt nước trong khi các bệnh viện trì hoãn phẫu thuật. Các nhà hàng buộc phải đóng cửa còn các công ty yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà riêng. Chính quyền địa phương phải huy động xe bồn chở nước cứu trợ người dân, song thực tế những chiếc xe này không thể nào thay thế cho các hồ nước từng phục vụ cho cả thành phố.

Ai cũng hỏi một câu giống nhau: Khi nào mùa mưa bắt đầu?

Hình ảnh vệ tinh được công bố tháng 6 cho thấy bốn hồ chứa của thành phố, trong đó có hồ Puzhal, đã thu nhỏ trầm trọng kể từ tháng 6 năm ngoái. Tờ Hindustan Times dẫn số liệu chính phủ cho biết bốn hồ nước trên từng chứa khoảng 318,8 tỷ lít nước, song hiện chỉ còn khoảng 651 triệu lít.

Thành phố này vốn phụ thuộc vào những trận mưa lớn để làm đầy lại bốn hồ chứa và các giếng nước ngầm trong khu vực. Mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 6 nhưng lại đến chậm năm nay, làm người dân chỉ còn lại một chút nước để vượt qua mức nhiệt trên 40 độ C mỗi ngày.

Vấn đề này bắt nguồn từ năm ngoái khi lượng mưa hàng tháng tại Chennai giảm mạnh. Riêng tháng 12, lượng mưa đã giảm đến 80%.

Phụ nữ múc nước từ một hố trũng nằm giữa con hồ khô nứt nẻ tại Chennai ngày 11/6. Ảnh: Reuters

Nền nhiệt tại thành phố miền Đông Ấn Độ thường đạt đỉnh vào tháng 5 – 6, gần thời điểm lượng mưa bắt đầu tăng tốc. Tháng 2, 3, 4 là mùa khô trong khi mùa mưa nhiều là tháng 10, 11, 12. Vài năm trở lại đây, Chennai bắt đầu chật vật để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân. Một ban cố vấn chính phủ năm 2018 từng cảnh báo rằng Chennai chính là một trong 21 thành phố Ấn Độ có thể bị cạn kiệt nước ngầm vào năm 2020.

Giới chức bang Tamil Nadu cho biết họ đã phải tăng số chuyến xe bồn chở nước hỗ trợ người dân Chennai sau mỗi năm. Bà S.P. Velumani, một quan chức thành phố cho biết: “Năm 2017, chúng tôi cung cấp 450 triệu lít nước mỗi ngày. Hiện nay, chúng tôi cung cấp 525 triệu lít. Bà nói thành phố này cần tối thiểu 525 triệu lít nước mỗi ngày để sống sót.

“Các hồ chứa nước lớn của Chennai đã cạn trơ đáy”, ông Srini Swaminathan, một giáo viên viết trên mạng xã hội Twitter cùng với hình ảnh vụ hạn hán chụp từ máy bay ngày 17/6. (Xem video dưới đây. Nguồn: Global News)

Cuộc khủng hoảng nước cũng châm ngòi nhiều vụ ẩu đả giữa người dân. Tuần trước, cảnh sát Chennai đã bắt giữ một người đàn ông chém hàng xóm vì tranh giành khẩu phần nước.

Chennai là một trung tâm sản xuất ô tô lớn cũng như là điểm đến nổi tiếng của ngành du lịch sức khỏe. Thông thường, vào giữa tháng 6, mùa mưa đến sẽ đem mưa rào mạnh cho 2/3 lãnh thổ Ấn Độ. Tuy nhiên, mưa mới chỉ xuất hiện tại chưa đầy một nửa khu vực trên, phải 10 ngày tới mưa mới xuất hiện diện rộng hơn.

Trong thống kê mới nhất của Chính phủ Ấn Độ, khoảng 600 triệu dân ở nước này bị thiếu nước sinh hoạt. Các nguồn nước ngầm tại Ấn Độ đã cạn gần hết. Đây là vấn đề lớn nhất của quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Thêm vào đó, Ấn Độ chủ yếu là một nước nông nghiệp, với 80% nước được sử dụng để tưới cho cây trồng.

“Các chính sách giống như một số bang miễn phí tiền điện cho nông dân hoặc trợ cấp đào nước ngầm dẫn đến tình trạng khai thác mất kiểm soát và lãng phí tài nguyên”, ông Suresh Rohilla, Giám đốc quản lý nước đô thị tại Trung tâm Khoa học và Môi trường phát biểu với CNN năm ngoái.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-han-kinh-hoang-o-an-do-co-the-nhin-thay-tu-vu-tru-20190625143900847.htm