Hạn hán khốc liệt, lô cốt quân sự lộ thiên sau 8 năm chìm dưới lòng hồ thủy điện

Nắng hạn kéo dài khiến mực nước hồ thủy điện ở Nghệ An xuống thấp kỷ lục, lô cốt quân sự cao gần 2m và nhiều cây cối lộ thiên hoàn toàn sau 8 năm chìm dưới đáy hồ.

Video: Hạn hán kéo dài, hồ thủy điện ở Nghệ An cạn trơ đáy

Hồ thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong, Nghệ An) có diện tích mặt nước 21km2; dung tích 569 triệu m3 (khi cao trình hồ đạt 240m so với mực nước biển).

Hồ thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong, Nghệ An) có diện tích mặt nước 21km2; dung tích 569 triệu m3 (khi cao trình hồ đạt 240m so với mực nước biển).

Những ngày cuối tháng 7, sau đợt nắng hạn kéo dài hơn 2 tháng, mực nước trong hồ thủy điện Hủa Na đoạn dưới chân cầu Nậm Piệt, quốc lộ 48 khô cạn kỷ lục, chỉ cao chưa đầy 30cm, dòng chảy rộng 10m. Có thời điểm cao trình hồ chỉ còn 0,5m nữa là đến mực nước chết.

Tại bản Lốc (cũ), xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, lòng hồ khô cạn, nứt toác. Để xây dựng thủy điện Hủa Na, trước tháng 7/2012, 1.363 hộ dân ở hai xã Thông Thụ và Đồng Văn phải di dời đến khu tái định cư, trong đó có 166 hộ của bản Lốc.

Một lô cốt quân sự rộng hàng chục m2, cao gần 2m lộ lên sau 8 năm chìm dưới lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Lô cốt quân sự này nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng lòng hồ thủy điện Hủa Na, tuy nhiên công ty thủy điện không đập phá lô cốt mà để cho nước dâng cao khi tích trữ nước.

Nhiều gốc cây cổ thụ của bản Lốc trước đây cũng lần đầu hiện lên sau nhiều năm bị nhấn chìm khi nhà máy thủy điện đi vào hoạt động.

Những gốc cọ của người dân bản Lốc trước đây lộ lên trơ trọi, cỏ cũng bắt đầu mọc lên.

Thuyền bè của người dân xã Thông Thụ nằm bờ sau nhiều tháng nắng hạn kéo dài

Lưới đánh cá mắc vào ngọn cây cổ thụ chìm dưới đáy hồ suốt nhiều năm.

Theo người dân xã Thông Thụ, đây là lần đầu tiên sau 8 năm kể từ khi hồ thủy điện Hủa Na tích nước để vận hành, mực nước xuống thấp đến vậy.

Do nước khô cạn nên gỗ mục xuất hiện khắp lòng hồ.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/han-han-khoc-liet-lo-cot-quan-su-lo-thien-sau-8-nam-chim-duoi-long-ho-thuy-dien-ar560811.html