Hạn hán gay gắt ngay giữa mùa mưa tại Đắk Lắk

Hiện các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa mưa tuy nhiên tại các huyện của tỉnh Đắk Lắk như M'Đrắk, Ea Kar lại đang bị khô hạn, cây trồng chết dần, nhiều gia đình có nguy cơ mất trắng.

Cánh đồng lúa nước của gia đình ông Y Luynh Niê những ngày này đang bị khô héo dần do hạn, nhiều diện tích lúa đã bị cháy. Trước đây với diện tích này, gia đình ông gieo trồng 2 vụ, thu được khoảng 4-5 tấn thóc. Nhưng năm nay, mưa ít, các hồ thủy lợi trên địa bàn cạn trơ đáy, không có nước tưới, một phần diện tích đất đã bỏ hoang, diện tích lúa trồng được bị vàng lá chết dần, vụ này xem như gia đình mất trắng.

Ông Y Luynh Niê, buôn Mle, xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Gia đình tôi có 5 sào lúa nước, khi lúa đến đoạn trỗ đồng thì không có nước tưới, hiện diện tích lúa đang chết dần…)

Ông Y Đôi Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Đến thời điểm hiện tại xã Ea Trang có hơn 100 ha lúa nước ngô bị hạn, diện tích nào có hồ đập thì cứu được, diện tích nào không có đập thì mất trắng. Chúng tôi kiến nghị các cấp từ huyện đên tỉnh có biện pháp hỗ trợ người dâ, cây giống, phân bón để bà con chuyển đổi giống cây trồng bù đắp thiệt hại trong vụ mùa sau…)

Để hạn chế thiệt hại do hạn hán, huyện M’Đrắk đã trích kinh phí 400 triệu đồng, mua dầu, bố trí 21 máy bơm, tập trung bơm nước từ các hồ chứa còn tích nước để chống hạn cho cây trồng; huyện cũng cũng vận động người dân tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, tận dụng nguồn nước các sông, suối chống hạn cho cây trồng.

Ông Nguyễn Thế Thập, Trưởng phòng NN và PTNT huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Qua đánh giá, phần lớn diện tích lúa nước trên địa bàn bị hạn có khả năng mất trắng do không có nước tưới. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các xã đi kiểm tra các công trình hồ đập, tập trung máy móc, hỗ trợ dầu bơm, hỗ trợ việc bơm tưới, chống hạn cho bà con…)

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán là do từ cuối tháng 6 đến nay, huyện M’Đrắk không có mưa, nắng nóng kéo dài, mực nước của nhiều công trình hồ đập đã xuống ngưỡng dưới cống, không còn khả năng tự chảy. Toàn huyện hiện có 63 công trình thủy lợi, hầu hết các công trình đã được xây dựng từ lâu, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, khả năng tích nước kém do lòng hồ đã bị bồi lắng. Huyện M’Đrắk cũng khuyến cáo người dân chuyển đổi diện tích lúa nước bị hạn sang các cây trồng khác như: khoai lang, đậu, đỗ, bù đắp sản lượng lương thực, không bỏ trống diện tích trong kế hoạch gieo cấy./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/han-han-gay-gat-ngay-giua-mua-mua-tai-dak-lak