Hạn hán, diện tích trồng bông ở Úc sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1978

Do hạn hán, diện tích trồng bông của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 thập kỷ.

Sản lượng thu hoạch giai đoạn 2019 – 2020 ước tính giảm 72% trong năm xuống còn 134.000 tấn xơ vải do nguồn cung cấp nước tưới bị hạn chế, theo báo cáo từ Cục Khoa học và Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Úc (ABARES) trong báo cáo tháng 6.

Theo báo cáo này, diện tích trồng bông ước tính đã giảm 83% xuống còn 60.000 ha, mức thấp nhất kể từ năm 1978 - 1979.

Nguồn cung thấp của Úc trái ngược với Mỹ và phần lớn các quốc gia khác trên thế giới vốn đang gặp phải tình trạng ùn ứ do tình hình bán lẻ tiêu cực khi tình trạng phong tỏa đang tiếp diễn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ trong tháng 6 đã cắt giảm 1,8% mức tiêu thụ dự báo thế giới năm 2020 và nâng ước tính dự trữ toàn cầu vào tháng 8/2021 lên mức cao thứ 2 kể từ ít nhất năm 1960.

“Chúng tôi đang kỳ vọng sẽ có 550.000 - 600.000 kiện sau khi được xử lý (1 kiện là 227 kg sợi). Năm ngoái là 2,2 triệu kiện và năm trước đó là 4,1 triệu kiện. Vì vậy, bạn có thể thấy tác động của hạn hán”, Adam Kay, Giám đốc điều hành của Cotton Australia cho biết.

“Mưa vào tháng 2 và tháng 3 dẫn đến các dòng sông bắt đầu chảy và đổ nước vào các con đập, vì vậy ước tính cho vụ mùa vụ năm tới có thể có kết quả khả quan cao hơn tới 1,7 triệu kiện”, ông nói thêm.

Phần lớn sản lượng trong năm nay và năm tới sẽ được xuất qua Trung Quốc.

Bên cạnh đó, giá bông được dự báo sẽ giảm 12% xuống mức trung bình là 63 cent/pound trong năm 2020 - 2021 trong bối cảnh nhà máy đóng cửa trong năm nay và dự kiến cạnh tranh về giá từ sợi tổng hợp.

Hạc Hiên/Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/han-han-dien-tich-trong-bong-o-uc-sut-giam-manh-nhat-ke-tu-nam-1978-333341.html