Hạn giữa mùa mưa

Nằm cuối hệ thống kênh nhà Lê, việc gieo cấy lúa ở các xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc chủ yếu nhờ trời. Trong khi đó, với địa hình thấp trũng, việc chuyển đổi cây trồng gặp nhiều khó khăn.

Khi các địa phương ở Nghệ An đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ hè thu - mùa 2018 thì 2 xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) lại đang phải “chờ trời mưa xuống”.

Hồ chứa nước địa phương khô cạn

Theo lãnh đạo xã Hưng Yên Bắc, xã có 300ha lúa hè thu - mùa. Đến thời điểm này, toàn xã mới gieo cấy được 130ha nhờ lấy nước ở hồ Kẻ Ngang và các trạm bơm nước cục bộ. Số còn lại đang “treo”, đến khi nào các xã đầu và giữa nguồn “no nước” may ra mới có thể sản xuất.

“Năm nay, kênh nhà Lê nhiễm mặn nên việc lấy nước sản xuất chậm 10 ngày. Các xã đầu và giữa nguồn đang ép nước vào ruộng để sản xuất, phải trên dưới 10 ngày nữa nước mới về và phải 20 ngày sau nước mới đủ. Với tình hình này thì đến giữa tháng 7 mới hoàn thành kế hoạch. Vì vậy, 170ha còn lại, nếu cấy được cũng sẽ đứng trước nguy cơ mất mùa vì chậm ngày sẽ gặp lũ lụt”, ông Nguyễn Tú Sáu, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Bắc lo lắng.

Cũng theo ông Sáu, trong 2 năm 2015 - 2016, vụ hè thu - mùa ở Hưng Yên Bắc có 100ha lúa mất trắng; trên 50% hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Còn tại xã Hưng Yên Nam, tình hình cũng không mấy khả quan. Mặc dù lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ hoàn thành gieo cấy vụ hè thu - mùa đúng tiến độ nhưng do 2 hồ chứa cạn nước, việc tưới cho cây lúa cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Năm 2016, toàn xã có 137ha đất lúa phụ thuộc nước hồ đập phải bỏ hoang. Năm nay hồ chứa khô khốc, nếu không có mưa thì giữa vụ không biết lấy đâu ra nước tưới? Ở đây, đất lúa ít, khan nước nhưng dễ ngập úng, việc vận động bà con chuyển sang cây trồng cạn rất khó khăn dù đã có cơ chế hỗ trợ”, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam chia sẻ.

Đại diện Phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên cho biết thêm, theo đề án sản xuất vụ hè thu - mùa 2018, để giảm áp lực nước sản xuất và tưới dưỡng cây trồng, huyện chuyển 100ha đất lúa sang cây trồng cạn. Trong đó, 2 xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi gặp khó cả khách quan lẫn chủ quan.

Bèo hoa tây trên kênh mương cũng chết khô

Theo thông tin từ BCH Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, từ tháng 4 - 6/2018, mực nước trên các sông trong khu vực tiếp tục xuống ở mức thấp và có khả năng xuất hiện lũ nhỏ vào thời kỳ cuối tháng 5 và trong tháng 6. Lượng dòng chảy trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh ở mức thấp hơn TBNN từ 20 - 60%. Mùa lũ năm 2018 trên các sông ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện sớm, đỉnh lũ năm 2018 trên các sông ở mức tương đương và cao hơn TBNN.

Trong 92 hồ do doanh nghiệp quản lý chỉ có 4 hồ đầy nước (cùng kỳ 2017 có 8 hồ). Theo báo cáo địa phương, trong 533 hồ chứa hiện nay mực nước các hồ còn lại khoảng 70 - 75%.

Năm nay, ở Nghệ An công tác chống hạn được chú trọng ngay từ đầu vụ. Việc điều tiết nước phục vụ sản xuất hết sức khẩn trương nhằm phục vụ người dân hoàn thành kế hoạch càng sớm càng tốt để tránh các yếu tố rủi ro do thiên tai.

VĂN DŨNG - THANH NGA

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/han-giua-mua-mua-post221834.html