Hạn giữa mùa lũ, thủy điện vẫn ưu tiên xả nước về hạ du

Mùa lũ năm nay rất đặc biệt. Gọi là mùa lũ nhưng thực ra lại đang hạn. Dù đang giữa mùa lũ nhưng hiện các hồ thủy điện lớn đang trong tình trạng xấp xỉ, có hồ thủy điện dưới mực nước chết. Mặc dù vậy, các thủy điện tại thượng nguồn vẫn ưu tiên xả nước về hạ du giúp Đà Nẵng đẩy mặn.

Kiểm tra thực tế tại nhà máy nước Cầu Đỏ

Kiểm tra thực tế tại nhà máy nước Cầu Đỏ

Thiếu nước do năng lực của hệ thống đường ống dẫn nước

Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt khiến người dân TP. Đà Nẵng bức xúc trong thời gian vừa qua, sáng nay, (15/11), tại Đà Nẵng, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường- TN&MT) – ông Châu Trần Vĩnh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cùng các các cơ quan, đơn vị hữu quan về hoạt động khai thác, sử dụng nước thô để sản xuất nước sạch đối với Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Thông tin tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dawaco - ông Hồ Hương cho biết, trong khoảng thời gian từ 29/10 đến ngày 9/11, việc thiếu nước sinh hoạt cho người dân là có thực. Trong thời gian này, vào một số thời điểm, độ nhiễm mặt của cửa thu Cầu Đỏ vượt ngưỡng 1.000 mg/l nên phải đóng cửa thu để lấy nước từ trạm bơm An Trạch. Bên cạnh đó, do lượng mưa ít, mực nước về hồ thấp kỷ lục. Khi thủy điện xả nước, mực nước về An Trạch đã đạt hơn 1,6m. Với mực nước này đủ để nhà máy vận hành và cấp nước phục vụ. Nhưng năng lực đáp ứng của đường ống dẫn nước hạn chế nên không thể đủ nước sinh hoạt cho người dân.

“Tổng công suất cực đại đường ống dẫn nước về 2 nhà máy nước chỉ đạt 210.000 m3/ngày đêm; không thể đủ đáp ứng nhu cầu dùng nước của toàn thành phố Đà Nẵng hiện nay vào khoảng 270.000 m3/ngày đêm. Đường ống được lắp đặt từ 2007 đến nay và chưa được cải tạo lần nào khi vận hành thì Dawaco rất lo vỡ đường ống nếu cố vượt qua mức 210.000 m3/ngày đêm.” Ông Hương nói.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước - ông Châu Trần Vĩnh cho rằng các thủy điện đã làm tốt công tác điều tiết, xả nước về hạ du

Thủy điện đã làm tốt vai trò điều tiết nước về hạ du

Theo báo cáo của Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT), tổng lượng mưa tháng 9, 10 năm nay thấp hơn từ 30% đến 70% trung bình nhiều năm. Lượng nước của mùa lũ năm nay thiếu hụt so với trung bình nhiều năm 70% đến 80%.

Tham gia cuộc họp, đại diện các nhà máy thủy điện tại thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn đều cho biết chưa bao giờ trong mùa lũ mà nước lại về ít như vậy và bày tỏ lo ngại về mực nước tại các hồ thủy điện đang ở mức rất thấp, xấp xỉ, thậm chí thấp hơn mực nước chết.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Mi, trung bình từ tháng 9 đến nay, thủy điện Đăk Mi 4 xả về hạ du 8 m3/giây. Cao trình nước tại hồ Đăk Mi 4 đang là 239,4 m, thấp hơn mực nước chết 0,6 m. Mực nước về hồ Đăk Mi 4 chỉ bằng 26% so với trung bình nhiều năm trước.

Còn đại diện thủy điện sông Tranh thì cho biết, mực nước về thủy điện sông Tranh thấp kỷ lục trong vòng 45 năm trở lại đây.

Phó Cục Trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh nhận định, mùa lũ năm nay rất đặc biệt. Gọi là mùa lũ nhưng thực ra lại đang hạn. Dù đang giữa mùa lũ nhưng hiện trong 4 hồ thủy điện nêu trên chỉ có Sông Bung 4 còn lượng nước trên mực nước chết, 3 hồ còn lại đều đã xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Mặc dù vấy, các thủy điện vẫn ưu tiên xả nước về hạ du giúp Đà Nẵng đẩy mặn, nên nguồn nước cho hạ du sông Vu Gia, nhất là TP.Đà Nẵng, và đặc biệt nguồn nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ vẫn đảm bảo.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ưu tiên đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân

Đề xuất giải pháp tạm thời, ông Hồ Hương – Tổng giám đốc Dawaco kiến nghị các xấp xem xét khi xảy ra nhiễm mặn cao, Dawaco được phép liên lạc trực tiếp với các thủy điện để giải quyết vấn đề nhiễm mặn trước, không phải chờ văn bản chỉ đạo của thành phố, vì như vậy rất mất thời gian. Bên cạnh đó, kiến nghị các thủy điện luân phiên xả nước. Ngoài ra, Dawaco mong muốn có sự chia sẻ thông tin 2 chiều với các thủy điện.

Kết luận buổi làm việc, ông Châu Trần Vĩnh cho rằng với thời tiết như hiện tại, không thể biết trước được lượng mưa cũng như độ mặn về sông Cầu Đỏ trong thời gian tới như thế nào nên Dawaco phải xác định là phải bơm nước từ An Trạch thường xuyên. Cần có sự phối hợp giữa Dawaco với các hồ thủy điện trong việc thông tin đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm nhất, cố gắng tích trữ nước tối đa đến mực nước cao nhất có thể (trường hợp không có lũ), nếu không thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn nói riêng và các lưu vực sông miền Trung là rất cao. Phải xác định ưu tiên cao nhất là người dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/han-giua-mua-lu-thuy-dien-van-uu-tien-xa-nuoc-ve-ha-du-111841.html