Hạn chế tối đa tình trạng học sinh ở TPHCM sau khi trúng tuyển lớp 10 xin chuyển trường

Theo quy định hiện nay của Bộ GD-ĐT, học sinh chỉ chuyển trường trong hai trường hợp là thay đổi chỗ ở và bản thân có điều kiện khó khăn đặc biệt cần thay đổi chỗ học.

Sáng 22-1, tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019 bậc trung học do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn TP thực hiện hiệu quả công tác tư vấn cho phụ huynh và học sinh. Theo đó, hạn chế tối đa tình trạng học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT có điều kiện đi lại không phù hợp.

Nhiều năm qua, đã xảy ra trường hợp học sinh có nhà ở các quận trung tâm TP nhưng đăng ký nguyên vọng vào lớp 10 tại các trường THPT ở các quận, huyện ngoại thành cách nhà gần 30 km như quận 8, 12, Củ Chi, Hóc Môn. Sau khi trúng tuyển, những em này không thể nhập học mà phải làm hồ sơ xin chuyển trường.

Thực tế này gây ảnh hưởng việc bố trí suất học cho các học sinh trên cùng địa bàn. Do đó, nhằm hạn chế tối đa tình trạng học sinh chọn nguyện vọng đăng ký không phù hợp, đối với những trường hợp học sinh chọn trường THPT có khoảng cách với nơi cư trú quá xa, ban giám hiệu các trường THCS sẽ mời phụ huynh và học sinh lên tư vấn, tìm hiểu tâm tư, tình cảm nhằm giúp học sinh đưa ra lựa chọn phù hợp, tránh tình trạng phải chuyển trường ngay khi vừa trúng tuyển lớp 10.

Cô và học sinh lớp 9, Trường THCS Lạc Hồng (quận 10) trong một giờ lên lớp

Theo quy định hiện nay của Bộ GD-ĐT, học sinh chỉ chuyển trường trong hai trường hợp là thay đổi chỗ ở và bản thân có điều kiện khó khăn đặc biệt cần thay đổi chỗ học.

Bên cạnh đó, đại diện Sở GD-ĐT cũng lưu ý tất cả học sinh lớp 9 chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là hiện nay, không có bất kỳ sự phân biệt nào về chương trình học, bằng cấp sau khi tốt nghiệp cũng như cơ hội vào các trường đại học, cao đẳng giữa học sinh hệ THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Do đó, nếu không trúng tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT công lập, các em vẫn còn nhiều lựa chọn khác học tiếp lên các bậc học cao hơn, tránh việc lựa chọn nguyện vọng không phù hợp năng lực và điều kiện đi lại trong thực tế.

THU TÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/han-che-toi-da-tinh-trang-hoc-sinh-o-tphcm-sau-khi-trung-tuyen-lop-10-xin-chuyen-truong-572282.html