Hamilton về nhì chặng mở màn giải Công thức 1 năm 2019

Lần thứ tư liên tiếp, Lewis Hamilton đều phải chấp nhận phận về nhì ở chặng mở màn giải đua xe Công thức 1 - F1, dù được xuất phát ở vị trí đầu tiên của chặng khai màn trong bốn mùa giải liền.

Khởi động mùa giải F1 năm 2019

Hamilton (trái) bị đàn em cùng đội đua Mercedes, Valtteri Bottas (giữa) vượt mặt ở ngay chặng đầu tiên mùa giải mới. (Ảnh: Formula 1)

Hamilton (trái) bị đàn em cùng đội đua Mercedes, Valtteri Bottas (giữa) vượt mặt ở ngay chặng đầu tiên mùa giải mới. (Ảnh: Formula 1)

Ngày 17-3, mùa giải F1 năm 2019 chính thức khởi tranh với chặng đua Australia Grand Prix, diễn ra ở Melbourne, Australia, thu hút 20 tay đua hàng đầu đến từ 10 đội đua F1 nổi tiếng thế giới tham gia tranh tài.

Kết quả, sau 58 vòng đua, tay đua Valtteri Bottas của đội Mercedes đã xuất sắc vượt qua người đồng đội, cũng là nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton để về nhất chặng với thời gian 1 giờ 25 phút và 27 giây 325. Hamilton chỉ cán đích thứ nhì với thành tích kém hơn người đàn em cùng đội đua những 20 giây 886.

Đáng chú ý, Bottas chỉ được xuất phát ở vị trí thứ hai sau Hamilton, do tay đua người Phần Lan chỉ về nhì ở buổi đua phân hạng một ngày trước đó. Người giành pole (vị trí xuất phát đầu tiên) ở vòng phân hạng ngày 16-3 không ai khác chính là Hamilton. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch lại không duy trì được phong độ ở Albert Park trong ngày hôm nay.

Bottas bắt đầu vượt lên trước Hamilton ở khúc cua đầu tiên trong vòng đua thứ hai. (ảnh: AAP/Reuters)

Dù giành được pole, tay đua 34 tuổi người Anh xuất phát không tốt, để Bottas vượt lên trước ở ngay khúc cua đầu tiên trong vòng đua thứ hai. Kể từ đó, tay đua 29 tuổi người Phần Lan liên tục duy trì vững chắc vị trí dẫn đầu của mình. Thậm chí, ở vòng 57 áp chót, Bottas còn lập kỷ lục hoàn thành với thành tích nhanh nhất là 1 phút 25 giây 580. Kết thúc 58 vòng đua, Bottas xuất sắc cán đích đầu tiên với tổng thời gian 1 giờ 25 phút 27 giây 325, nhanh hơn 20 giây 886 so với người về nhì là Hamilton.

Á quân mùa trước, cũng là kỳ phùng địch thủ của Hamilton, Sebastian Vettel của đội đua Ferrari chỉ cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc, thua vị trí dẫn đầu của Bottas 57 giây 109. Người về đích thứ ba là tay đua người Hà Lan, Max Verstappen của đội Red Bull. Tay đua kỳ cựu xếp hạng ba chung cuộc mùa trước là Kimi Raikkonen về đích ở vị trí thứ tám.

Valtteri Bottas về nhất ở chặng Australia Grand Prix, qua đó giành chiến thắng chặng đầu tiên kể từ lần thắng chặng Abu Dhabi Grand Prix năm 2017. (Ảnh: Australian Grand Prix)

Như vậy, với chiến thắng này, Bottas có 26 điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng F1 mùa giải mới, trong khi Hamilton chỉ được 18 điểm. Tuy nhiên, với việc cả hai tay đua của đội Mercedes chia nhau hai vị trí dẫn đầu chặng, Mercedes đang nắm ưu thế dẫn đầu ở nội dung đồng đội với tổng điểm là 44. Đội đua kình địch của Mercedes là Ferrari xếp thứ nhì với 22 điểm, do Vettel chỉ có được 12 điểm cho vị trí thứ tư, còn người đồng đội mới của Vettel ở Ferrari - tay đua trẻ 21 tuổi người Pháp Charles Leclerc được 10 điểm (về thứ năm chặng).

Mùa giải F1 năm 2019 đã chính thức khai màn với chặng Australian Grand Prix ngày 17-3. (Ảnh: Australian Grand Prix)

Chặng đua tiếp theo của mùa F1 năm 2019 - Bahrain Grand Prix sẽ khởi tranh ở Sakhir, Bahrain vào ngày 31-3 tới đây. Các tay đua sẽ phải trải qua tổng cộng 21 chặng đua ở mùa giải năm nay.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39529702-hamilton-ve-nhi-chang-mo-man-giai-cong-thuc-1-nam-2019.html