Hamilton và Marquez thống trị tuyệt đối đường đua F1 và MotoGP

Phải còn đến 3, 4 tháng nữa, mùa giải 2019 của Đua xe F1 và Đua xe MotoGP mới kết thúc. Thế nhưng, với ưu thế áp đảo từ Lewis Hamilton và Marc Marquez, sẽ khó có chuyện ngôi vô địch mùa giải năm nay lọt ra khỏi tầm kiểm soát của 2 tay đua khét tiếng này. Hamilton đã thắng 8 chặng đua ở đường đua F1, Marquez cũng đã thắng đến 6 chặng đua ở đường đua MotoGP.

Lewis Hamilton đã có 81 chiến thắng chặng ở đường đua F1

Lewis Hamilton đã có 81 chiến thắng chặng ở đường đua F1

Hamilton chỉ cách kỷ lục của Schumacher đúng 10 chiến thắng

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, huyền thoại đua xe F1 người Đức Michael Schumacher có đến 7 lần vô địch thế giới và cũng từng giành được 91 chiến thắng chặng Grand Prix. Nhưng cả 2 thành tích kỷ lục thế giới của ông nhiều khả năng sẽ bị bứt phá và qua mặt trong tương lai thật gần, bởi “gã hậu bối tài năng người Anh”, tay đua “siêu tốc độ” Lewis Hamilton (hiện đang đua cho đội đua “cực kỳ bá đạo” là Mercedes).

Chàng trai 34 tuổi quê ở Stevenage mới vừa đăng quang ở Hungarian Grand Prix sau khi đánh bại Max “điên” Verstappen (Hà Lan, Red Bull) qua 70 vòng đua ở đường đua Hungaroring (tại Mogyorod), với khoảng cách lên đến hơn 17 giây so với đối thủ người Hà Lan này. Trong khi đó, anh cũng tạo ra khoảng cách hơn 1 phút so với “đại kình địch” Sebastian Vettel (Đức, Ferrari) và Charles Leclerc (Pháp, cũng thuộc đội đua Ferrari).

Đây là chiến thắng thứ 9/12 chặng đua ở mùa này của Hamilton, và cũng là chiến thắng chặng Grand Prix thứ 81 trong sự nghiệp. Hamilton chỉ còn cách Schumacher 10 chiến thắng mà thôi. Trong khi đó, trên bảng điểm Tổng sắp cá nhân ở mùa giải năm nay, Hamilton đang có được 250 điểm, vượt xa người xếp thứ nhì là tay đua “đồng đội đàn em” Valtteri Bottas (Phần Lan) - hiện chỉ có 188 điểm (mới có 2 chiến thắng chặng).

Khi Đua xe F1 mùa giải năm nay chỉ còn 9 chặng đua nữa là kết thúc (lần lượt là Belgian Grand Prix, Italian Grand Prix, Singapore Grand Prix, Russian Grand Prix, Japanese Grand Prix, Mexican Grand Prix, United States Grand Prix, Brazilian Grand Prix và Abu Dhabi Grand Prix), Hamilton chỉ cần giành thêm 163 điểm nữa là sẽ chính thức lên ngôi vô địch, tất nhiên, đó là tính trường hợp xấu nhất khi tay đua xếp gần anh nhất là Bottas toàn thắng trong cả 9 chặng đua còn lại, giành được 225 điểm tuyệt đối (rất khó xảy ra).

Nghĩa là, Hamilton không cần vô địch ở 7/9 chặng đua còn lại để “chắc ngôi vô địch”, anh chỉ cần giành vị trí hạng 2 tất cả những chặng đua còn lại là cũng đủ điểm số để đăng quang. Tuy nhiên, với phong độ hiện nay, nhiều khả năng tay đua người Anh sẽ nỗ lực phá cả kỷ lục thắng chặng trong một mùa giải của chính mình. Trong các mùa giải 2014 và cả mùa giải năm ngoái, Hamilton đã thắng 11 chặng đua xuyên suốt năm, riêng mùa giải 2018, anh đạt thành tích kỷ lục là 408 điểm. Rất có thể, anh sẽ xé toang cột mốc này.

Điểm số và số chặng thắng của Hamilton trong các năm lên ngôi vô địch

_Mùa giải 2008: 98 điểm, có 5 chiến thắng chặng (thời điểm đó, 1 chiến thắng chặng chỉ được tính 1 điểm), hơn người xếp thứ nhì là tay đua Brazil Felipe Massa đúng 1 điểm

_Mùa giải 2014: 384 điểm, có 11 chiến thắng chặng (1 chiến thắng chặng đã được tính 25 điểm), hơn người xếp thứ nhì là đồng đội người Đức Nico Rosberg 67 điểm

_Mùa giải 2015: 381 điểm, có 10 chiến thắng chặng, hơn đồng đội Rosberg 59 điểm

_Mùa giải 2017: 363 điểm, có 9 chiến thắng chặng, hơn “đại kình địch” là tay đua người Đức Sebastian Vettel 46 điểm

_Mùa giải 2018: 408 điểm, có 11 chiến thắng chặng, hơn Vettel đến 88 điểm

Marquez là người thứ 4 đạt cột mốc 50 chiến thắng chặng

Cũng giống như Lewis Hamilton, Marc Marquez vẫn đang viết tiếp câu chuyện lịch sử của riêng mình, trên con đường theo chân những bậc tiền bối. Với chiến thắng mới nhất ở Czech Republic motorcycle Grand Prix, tạo ra khoảng cách đến 2,4 giây so với “đại kình địch” người Ý là Andrea Dovizioso (Ducati) sau 20 vòng đua ở đường đua Masaryk Circuit (Brno), Marquez đã trở thành tay đua đầu tiên chạm tay và vượt qua cột mốc 200 điểm.

Chiến thắng chặng Grand Prix thứ 6 trong mùa giải năm nay đã giúp tay đua của đội đua Honda củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng Tổng sắp cá nhân với 255 điểm. Anh hiện bỏ xa Dovizioso đến 63 điểm, khi đường đua MotoGP 2019 chỉ còn 9 chặng đua nữa là kết thúc. Marquez đang ở trong vị thế rất thuận lợi để giành ngôi vô địch thế giới lần thứ 6 (chỉ tính hệ giải MotoGP) hoặc ngôi vô địch thế giới lần thứ 9 (nếu tính luôn các hệ giải Moto2 và Moto3).

Marquez đã giành 6 chiến thắng chặng trong mùa

Anh cũng trở thành tay đua thứ 4 trong lịch sử, giành được từ 50 chiến thắng chặng Grand Prix trở lên. Trước anh, chỉ có 3 “tiền bối, đàn anh” lừng danh, đó là Michael Doohan (Australia, 54 chiến thắng chặng), Mike Hailwood (Anh quốc, 76 chiến thắng chặng) và cuối cùng là tay đua Ý vẫn còn đang thi đấu - Valentino Rossi (đang đua cho đội đua Yamaha, sở hữu đến 89 chiến thắng chặng). Trong khi Marquez có cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch MotoGP năm nay, mục tiêu của anh là sớm phá kỷ lục của Doohan, và sau đó, anh sẽ hướng đến các kỷ lục khác. Còn quá trẻ (năm nay mới 26 tuổi), phía trước của Marquez là cả cao tốc rộng thênh thang…

Điểm số và số chặng thắng của Hamilton trong các năm lên ngôi vô địch

_Mùa giải 2013: 334 điểm, có 6 chiến thắng chặng, chỉ hơn tay đua đồng hương Jorge Lorenzo đúng 4 điểm

_Mùa giải 2014: 362 điểm, có 13 chiến thắng chặng (trong đó có 10 chiến thắng mở màn liên tục), hơn "đàn anh" người Ý Valentino Rossi 67 điểm

_Mùa giải 2016: 298 điểm, có 5 chiến thắng chặng, hơn Rossi 49 điểm

_Mùa giải 2017: 298 điểm, có 6 chiến thắng chặng, hơn "đại kình địch" người Ý Andrea Dovizioso 37 điểm

_Mùa giải 2018: 321 điểm, có 9 chiến thắng chặng, hơn Dovizioso 76 điểm

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/hamilton-va-marquez-thong-tri-tuyet-doi-duong-dua-f1-va-motogp-608941.html