Hamas vừa gửi 'thông điệp rắn': Tấn công căn cứ không quân và cơ sở hạt nhân của Israel

Hamas đã gửi thông điệp cứng rắn qua loạt tấn công tên lửa cách đây vài giờ. Việc Israel không dừng lại sau thông điệp này, hậu quả là không thể đo đếm.

Thông điệp cứng rắn

Hamas đã cố gắng phá hủy một căn cứ không quân với nhiều siêu tiêm kích F-35 của Israel và cơ sở hạt nhân ở Dimona. Hành động này nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia.

Bầu trời rực sáng vì tên lửa.

Cách đây vài giờ, Hamas đã gửi cho Israel lời cảnh báo rất rõ ràng về việc sẵn sàng phá hủy một nửa vùng trung tâm của quốc gia Do Thái bằng cách tấn công căn cứ không quân Nevatim của Israel và nhiều quả tên lửa sẽ được nhằm vào trung tâm nghiên cứu hạt nhân Dimona.

Hầu hết các tên lửa vừa được phóng đi đều rơi xuống xung quanh khu vực Beersheba. Beersheba chỉ cách căn cứ không quân Nevatim của Israel vài km và trung tâm nghiên cứu hạt nhân Dimona 20km.

Nếu căn cứ không quân Nevatim bị tấn công Israel sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn, vì ở đây có nhiều siêu tiêm kích đắt đỏ F-35. Nếu trung tâm hạt nhân Dimona bị tấn công, thiệt hại là không thể tính toán. Rõ ràng Israel cần đặc biệt lưu tâm đến thông điệp cứng rắn mà Hamas đã gửi cách đây vài giờ.

Tên lửa được phóng từ dải Gaza.

Thông tin từ IntelSky cho biết: “Còi báo động đã được kích hoạt trở lại ở Tel Aviv và Beersheba. Hàng trăm tên lửa đang được phóng vào trung tâm và phía nam của Israel”.

Các chuyên gia nhận định, Hamas đã cho Israel thấy, hàng trăm quả tên lửa hoàn toàn có thể tấn công vào trung tâm hạt nhân và nó sẽ dẫn đến sự phá hủy khủng khiếp. Điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Israel.

Ngày hôm qua, hơn 800 quả tên lửa đã được bắn vào Israel. Hamas tuyên bố, họ sẽ tiếp tục tấn công trong những ngày tới. Nguồn cung tên lửa của Hamas vừa được bổ sung, nhóm Hezbollah đã sẵn sàng hỗ trợ Hamas. Hiện tại, Hezbollah đang sở hữu khoảng 10.000 quả tên lửa.

Cuộc tấn công lớn nhất kể từ năm 2014

Về phía Israel, không có dấu hiệu nhân nhượng nào trước cơn mưa tên lửa của Hamas. Ngày hôm qua, Israel cũng đã tăng cường các cuộc không kích. Quân đội Israel tuyên bố, các cuộc không kích của họ đã giết chết nhiều quan chức cao cấp của Hamas.

Tiêm kích Israel phá hủy một tòa nhà tại dải Gaza.

Một tuyên bố trên Twitter của quân đội Israel vào sáng thứ Tư: “Máy bay chiến đấu của chúng tôi đã vô hiệu hóa các nhân vật chủ chốt của Hamas. Trong số đó có Hassan Kaogi, người đứng đầu bộ phận an ninh tình báo của Hamas và phó của ông ta là Wail Issa, người đứng đầu bộ phận phản gián tình báo”.

Tuyên bố này cũng cho biết, các cuộc không kích là hành động đáp trả “hàng trăm” quả tên lửa được phóng từ Gaza về phía Israel trong 24 giờ qua.

"Để đối phó với HÀNG TRĂM quả tên lửa trong 24 giờ qua, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công một số mục tiêu khủng bố quan trọng và các lực lượng khủng bố trên khắp dải Gaza, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất của chúng tôi kể từ năm 2014".

Hamas cũng đã cho biết, các cuộc không kích của Israel phá hủy trụ sở cảnh sát ở Gaza cũng như một số văn phòng của bộ Nội vụ.

HÒA AN (Theo AVP, EME)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hamas-gui-thong-diep-ran-tan-cong-can-cu-va-co-so-hat-nhan-cua-israel-a514180.html