Hamas và Israel vẫn giao tranh mặc cho nỗ lực đình chiến

Tình hình chiến sự giữa Israel và nhóm phong trào Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên vẫn phóng tên lửa sang lãnh thổ đối phương, mặc cho nỗ lực của các nhà đàm phán Ai Cập để dàn xếp một lệnh ngừng bắn.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở thành phố Gaza hôm 13/5. Ảnh: AP

Cho đến năm 2014, các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza thường chỉ giới hạn trong lãnh thổ của người Palestine và các vùng biên giới của Israel. Nhưng trong cuộc đụng độ lần này, thành phố Tel Aviv của Israel đã trở thành mục tiêu bị tấn công hàng đầu.

Trên bầu trời Tel Aviv, tên lửa hai bên liên tục nã về phía đối phương, đánh sập nhiều mục tiêu, khiến dân thường thương vong. Còn dưới mặt đất, các sắc dân Do Thái và Hồi giáo đi thành những nhóm đông người và lao vào các cuộc ẩu đả lẫn nhau.

Kể từ khi cuộc giao tranh xảy ra hôm thứ Hai, Israel đã đánh sập ba tòa nhà cao tầng mà họ cho là nơi đặt các cơ sở của phe vũ trang Hamas sau khi cảnh báo dân thường sơ tán.

Các nhà chức trách của Dải Gaza cho biết đã có tới 83 người Palestine thiệt mạng, bao gồm 17 trẻ em và 7 phụ nữ, cùng hơn 480 người bị thương. Trong khi phía Israel thiệt hại mất 7 người, trong số đó có 1 binh sĩ thiệt mạng do trúng tên lửa chống tăng và 1 đứa trẻ 6 tuổi trúng đạn.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên án bạo lực và kêu gọi hai bên kiềm chế. Chuyến thăm của các quan chức an ninh Ai Cập là một động thái quan trọng của cộng đồng quốc tế nhằm đưa ra một lệnh ngừng bắn.

Hai quan chức tình báo Ai Cập đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hamas ở Gaza trước khi hội đàm với chính phủ Israel ở Tel Aviv.

Ngay cả khi có tin về sự hiện diện của những người hòa giải, các chiến binh Gaza vẫn bắn một loạt khoảng 100 quả rocket vào các mục tiêu ở miền Nam và miền Trung Israel, trong đó có Dimona - nơi đặt lò phản ứng hạt nhân của Israel.

“Quyết định ném bom Tel Aviv, Dimona và Jerusalem đối với chúng tôi dễ dàng hơn là uống nước”, một phát ngôn viên của phe vũ trang Hamas tuyên bố.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm lực lượng quân đội đang túc trực cạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt - hệ thống đã giúp đánh chặn 90% trong tổng số 1.200 tên lửa từ Gaza cho đến nay.

“Sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng với sự kiên định cao, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình đó là khôi phục hòa bình cho Israel", ông Netanyahu khẳng định.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án “việc phóng tên lửa bừa bãi” từ các khu vực dân sự ở Gaza về phía các trung tâm dân cư của Israel, nhưng ông cũng kêu gọi Israel thể hiện “sự kiềm chế tối đa”.

Bạo lực bùng phát hiện nay bắt đầu từ một tháng trước ở Jerusalem trong tháng Ramadan, khi nhiều người Do Thái đe dọa trục xuất hàng chục gia đình Palestine. Sự việc này đã gây ra các cuộc biểu tình và đụng độ giữa người Hồi giáo với cảnh sát Israel.

Tâm điểm của các cuộc đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel là Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, nơi được xây dựng trên một khu đất trên đỉnh đồi được người Do Thái và người Hồi giáo đều tôn kính.

Israel coi toàn bộ Jerusalem là Tel Aviv của mình, trong khi người Palestine muốn đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai của họ.

Bắc Hiệp

Theo AP

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/hamas-va-israel-van-giao-tranh-mac-cho-no-luc-dinh-chien-post107413.html