Hamas phản ứng mạnh mẽ trước việc Israel bắt giữ một số ứng cử viên

Một đơn vị vũ trang của Israel đã bắt ứng cử viên Naji al-Aasi của phong trào Hamas ngay tại nhà của ông này tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây.

Những người ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những người ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 13/4, lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza đã lên tiếng chỉ trích việc Israel bắt giữ một số ứng cử viên của phong trào này tại Bờ Tây.

Đây là những người đang chuẩn bị tranh cử trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp sắp tới của Palestine.

Tuyên bố của Hamas cho biết một đơn vị vũ trang của Israel đã bắt ứng cử viên Naji al-Aasi của phong trào Hamas ngay tại nhà của ông này tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây. Ông al-Aasi là ứng cử viên thứ 2 bị Israel bắt giữ trong vòng một tuần qua.

Tuần trước, quân đội Israel đã bắt giữ Hassan al-Wardeyan, một ứng cử viên trong danh sách tranh cử của Hamas trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp sắp tới của Palestine.

Đại diện của những ứng cử viên trong danh sách tranh cử của Hamas cùng ngày đã tổ chức một cuộc họp báo ở Ramallah để chỉ trích động thái trên của Israel và kêu gọi quốc tế can thiệp nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm của Israel.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, cuộc bầu cử Quốc hội sẽ được tiến hành vào ngày 22/5 và bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 31/7 tới trên tất cả các vùng lãnh thổ của Palestine, bao gồm Bờ Tây, dải Gaza và Đông Jerusalem. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong vòng 15 năm qua của Palestine.

Sự kiện này, cùng với cuộc bầu cử tổng thống diễn ra sau đó, được đánh giá đánh dấu bước tiến lớn trong tiến trình hòa giải giữa phong trào Fatah của Tổng thống Abbas ở Bờ Tây và phong trào Hồi giáo Hamas./.

Cao Văn Ứng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hamas-phan-ung-manh-me-truoc-viec-israel-bat-giu-mot-so-ung-cu-vien/705713.vnp