Hamas nối lại quan hệ với Syria sau gần 11 năm gián đoạn

Phong trào Hamas cho biết đang nỗ lực 'xây dựng và phát triển quan hệ vững chắc với Cộng hòa Arab Syria' trước 'những thay đổi nhanh chóng trong tình hình khu vực và quốc tế.'

Các tay súng thuộc lữ đoàn Ezz-Al Din Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tại Rafah ở Dải Gaza ngày 28/5/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Các tay súng thuộc lữ đoàn Ezz-Al Din Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tại Rafah ở Dải Gaza ngày 28/5/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Truyền thông khu vực Trung Đông ngày 16/9 đưa tin phong trào Hamas của Palestine đã tuyên bố chính thức nối lại quan hệ với Syria sau gần 11 năm gián đoạn, đồng thời “đánh giá cao vai trò của Damascus trong việc đứng về phía người dân và sự nghiệp chính nghĩa của Palestine.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một tuyên bố, phong trào Hamas cho biết đang nỗ lực “xây dựng và phát triển quan hệ vững chắc với Cộng hòa Arab Syria” trước “những thay đổi nhanh chóng trong tình hình khu vực và quốc tế.”

Hamas đưa ra tuyên bố trên sau chuyến thăm của thủ lĩnh Ismail Haniyeh tới thủ đô Moskva của Nga.

Trước đó, truyền thông khu vực tiết lộ ông Haniyeh “mang theo những ý tưởng mới” tới Moskva và muốn tham vấn với Nga về các ý tưởng này.

Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết chuyến thăm đã “tác động đáng kể đến mối quan hệ với Nga và việc nối lại quan hệ với Syria, cũng như việc xây dựng cầu nối với các đồng minh khác trong khu vực.”

Cũng theo nguồn tin trên, việc phục hồi quan hệ giữa Hamas và Syria là một phần trong các cuộc thảo luận kéo dài nhiều năm qua giữa phong trào này với Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban nhằm khôi phục mạng lưới liên minh của Tehran ở Trung Đông.

Trước đây, Hamas từng nằm trong mạng lưới liên minh của Iran trước khi nổ ra cuộc xung đột ở Syria vào năm 2011, nơi Iran và Hamas ủng hộ 2 lực lượng đối lập nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hamas-noi-lai-quan-he-voi-syria-sau-gan-11-nam-gian-doan/816795.vnp