Hamas nã rocket về phía nhà máy hạt nhân Israel

Phong trào vũ trang Hamas của người Palestine khai hỏa 15 rocket từ Dải Gaza về phía thị trấn Dimona ở Tây Israel, gần cơ sở hạt nhân Shimon Peres Negev, song chưa rõ thiệt hại.

RT ngày 13/5 dẫn thông báo của Lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của phong trào Hamas tại Dải Gaza, tuyên bố họ đã phóng 15 rocket từ Dải Gaza về phía thị trấn Dimona ở phía Tây Israel, gần cơ sở hạt nhân Shimon Peres Negev quan trọng của Tel Aviv.

Cơ sở hạt nhân Shimon Peres Negev của Israel. Ảnh: ITN

Cơ sở hạt nhân Shimon Peres Negev của Israel. Ảnh: ITN

Cùng thời điểm, 50 quả rocket khác được khai hỏa về phía thành phố Ashdod đông đúc của Israel. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các tên lửa phòng không Israel bay lên không trung để phá hủy rocket. Chưa rõ thiệt hại của đợt tập kích trên.

Căng thẳng giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza đã leo thang đáng kể từ đầu tuần, với việc Hamas đã khai hỏa trên dưới 1.500 quả rocket về hướng các thành phố của Israel, trong khi Tel Aviv đáp trả bằng hàng trăm cuộc không kích vào Dải Gaza.

Căng thẳng leo thang ở Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem từ tuần trước, trong bối cảnh Israel áp đặt một loạt hạn chế với tín đồ Hồi giáo Palestine tại thành cổ Jerusalem trong tháng lễ Ramadan, đồng thời dự định trục xuất một số người Palestine tại Đông Jerusalem.

Vệt sáng tên lửa trên bầu trời Dải Gaza. Ảnh: Getty Images

Đêm ngày 9, rạng sáng 10/5, loạt rocket đầu tiên từ Dải Gaza bắt đầu được khai hỏa sang lãnh thổ Israel, không lâu sau khi Hamas ra "tối hậu thư" đòi Israel rút lực lượng an ninh khỏi khu đền al-Aqsa.

Israel nói rằng khoảng 1.500 quả rocket đã được bắn từ Dải Gaza về phía Israel trong hơn 3 ngày qua, tăng thêm 500 quả so với thông báo chiều 12/5.

Israel những ngày qua cũng tiến hành hàng chục đợt không kích tương ứng vào hàng trăm mục tiêu ở Dải Gaza. Đợt không kích do Tel Aviv tiến hành thậm chí đã đánh sập một tòa chung cư 13 tầng cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Bộ Y tế Palestine cho biết 53 người chết trong các cuộc không kích của Israel, trong đó có 14 trẻ em, 320 người khác bị thương. Hamas xác nhận Bassem Issa, chỉ huy lữ đoàn thành phố Gaza, cùng một số lãnh đạo và dân quân khác thiệt mạng trong đợt tập kích.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hamas-na-rocket-ve-phia-nha-may-hat-nhan-israel-641039/