Hạm trưởng tàu sân bay Mỹ mất chức vì lộ thông tin liên quan dịch Covid-19

Hải quân Mỹ đã tước quyền chỉ huy tàu USS Theodore Roosevelt của đại tá Brett Crozier, người viết thư kêu gọi nhà chức trách nước này cho sơ tán thủy thủ đoàn để ngăn dịch Covid-19 lây lan trên tàu, song lại để lộ nội dung thư cho truyền thông.

 Đại tá Crozier, hạm trưởng siêu tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã chính thức mất chức khi ông viết thư kêu gọi sơ tán gấp thủy thủ đoàn khi trên tàu sân bay này có tới 93 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đại tá Crozier, hạm trưởng siêu tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã chính thức mất chức khi ông viết thư kêu gọi sơ tán gấp thủy thủ đoàn khi trên tàu sân bay này có tới 93 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

"Đại tá Crozier đã làm những gì ông ấy nghĩ là tốt nhất để bảo vệ thủy thủ đoàn. Đáng tiếc là thông tin khi lọt ra ngoài lại gây tác dụng ngược, khiến gia đình các thủy thủ lo lắng không cần thiết, trong khi chưa có kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề", Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly cho biết.

Quyền Bộ trưởng Modly khẳng định, đây là quyết định thể hiện khả năng chỉ huy của đại tá Crozier chưa tốt trong nỗ lực chống dịch Covid-19 và bảo vệ an ninh quốc gia của tàu USS Theodore Roosevelt.

Đại tá Crozier vẫn được giữ nguyên cấp bậc hàm và sẽ được điều chuyển sang nhiệm vụ khác.

"Đại tá Crozier là người tuyệt vời, nhưng thử thách phức tạp do dịch Covid-19 gây ra đã vượt quá năng lực chuyên môn của ông ấy", Quyền Bộ trưởng Modly nói thêm.

Thư cầu cứu, kêu gọi giới chức cho sơ tán 4.000 thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được gửi lên cấp trên theo đúng quy trình, nhưng dường như đại tá Crozier phải chịu kỷ luật vì để nội dung của nó lọt ra ngoài.

"Tôi không có thông tin và cũng không ám chỉ rằng đại tá Crozier cố ý tuồn nội dung thư cho truyền thông. Tuy nhiên, ông ấy không bảo đảm giữ kín thông tin, đó là trách nhiệm của Crozier", Quyền Bộ trưởng Modly nói thêm.

Đây là ví dụ cho thấy thách thức của dịch Covid-19 với mọi tầng lớp và ngành nghề tại Mỹ, ngay cả với những lực lượng quen với các nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm như quân đội.

Vụ việc này cũng như "bài học làm gương" trong quân đội Mỹ, trong bối cảnh Lầu Năm Góc muốn hạn chế công bố thông tin về tình hình lây nhiễm Covid-19 trong lực lượng vũ trang vì lo ngại lộ điểm yếu trước đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đã chỉ trích việc cách chức đại tá Crozier, cho rằng hải quân Mỹ cần những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền lợi cho thủy thủ.

"Đó là một người yêu nước đang cố làm những điều tốt nhất cho thủy thủ đoàn của mình. Tôi không hiểu sao họ lại kỷ luật ông ấy vì điều đó, đặc biệt là khi tính mạng nhiều binh sĩ đang bị đe dọa", thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner nói.

Ba ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên tàu USS Theodore Roosevelt được ghi nhận hôm 24-3.

Đây là lần đầu hải quân Mỹ phát hiện ca mắc Covid-19 trên chiến hạm được triển khai làm nhiệm vụ.

Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 buộc chiến hạm Mỹ đình chỉ nhiệm vụ khẩn cấp và cập cảng Guam hôm 26-3 để làm xét nghiệm cho thủy thủ đoàn hơn 5.000 người.

Trong thời gian này, thủy thủ đoàn không được rời bến, lực lượng tại căn cứ Guam cũng không được tiếp cận tàu.

93 thành viên thủy thủ đoàn USS Theodore Roosevelt đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Khoảng 1.000 binh sĩ đã rời tàu, con số này sẽ tăng lên 2.700 trong vài ngày tới.

Việt Hùng (Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-ham-truong-tau-san-bay-my-mat-chuc-vi-lo-thong-tin-lien-quan-dich-covid19/849145.antd