Hầm trú ẩn - 'đặc sản' của Israel giữa Trung Đông bất ổn

Năm 1951, tức ba năm sau khi Nhà nước Do Thái tuyên bố độc lập, Israel đã thông qua một đạo luật phòng vệ dân sự, yêu cầu tất mọi nhà riêng, khu chung cư, văn phòng công ty đều phải thiết kế hầm trú ẩn hoặc 'phòng an toàn'.

Một khu bunker quân sự bỏ hoang gần Jericho ở khu Bờ Tây. Ảnh: WaPo

Một khu bunker quân sự bỏ hoang gần Jericho ở khu Bờ Tây. Ảnh: WaPo

Những hầm trú ẩn, “phòng an toàn” này có đủ mọi kích cỡ, hình dáng. Cùng với hầm tránh bom thông thường được xây ngầm dưới lòng đất, còn có các bãi đỗ xe ngầm có thể nhanh chóng chuyển thành hầm tránh bom hạt nhân, các bệnh viện có khả năng tiếp nhận hàng ngàn người.

Các trường học ở Israel đều được xây dựng kiên cố, sử dụng bê tông cường lực với cửa sổ có khả năng chống đạn pháo. Các khu dân cư độc lập luôn có một “phòng an toàn” chịu được rocket và các vũ khí tấn công phi thông thường. Nhiều hầm tránh bom được xây dựng từ trước cũng có thể được chuyển công năng sử dụng, biến thành phòng tập nhảy, trung tâm cộng đồng, quán rượu, nhà thờ, hội trường Do Thái…

Dưới đây là chùm ảnh về hệ thống hầm trú bom, công sự trú ẩn ở Israel. Nguồn ảnh: WaPo.

Hầm tránh bom tập thể ở Haifa

Hầm tránh bom trong khuôn viên Đại học Hebrew ở Jerusalem

Phòng hội nghị được gia cố an toàn tại Tòa nhà Quốc hội ở Jerusalem

Một khu chăm sóc thẩm mỹ bên trong một "phòng an toàn" ở Gedera

Phòng tập gym kiêm hầm tránh bom ở Modi’in

Một hầm tránh bom được sử dụng làm cửa hàng bán đồ cũ ở Kibbutz Harel

Điểm tránh bom thường thấy gần các trạm xe bus ở Israel

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WaPo)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ham-tru-an-dac-san-cua-israel-giua-trung-dong-bat-on-20210514105946168.htm