Ham tiền bỏ… 'táo khuyết'

Chiều tối 18-12, chị Nguyễn Thị Mai Thuận (1983, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hốt hoảng đến CAP Phước Ninh (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo về việc mất số tiền hơn 100 triệu đồng. Theo trình bày của chị Thuận, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, chị đến một tiệm điện thoại trên đường Hoàng Diệu (P. Phước Ninh) để mua sim điện thoại. Lúc đến, chị mang theo túi xách có giấy tờ và 114 triệu đồng gói trong túi ni-lông màu đen. Sau khi mua sim xong, chị Thuận về nhà mở túi ra thì phát hiện toàn bộ số tiền trong túi xách bị mất...

Ông Lê Anh – Chủ tịch UBND Q.Hải Châu tặng hoa và thưởng nóng cho CAP Phước Ninh.

Ngày 20-12, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu Lê Anh quyết định thưởng 10 triệu đồng cho CAP Phước Ninh vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, bắt giữ Huỳnh Thị Diễm Trinh (1972, trú Q. Thanh Khê) về hành vi trộm cắp tài sản. Ông Lê Anh biểu dương tinh thần điều tra, quyết tâm của CAP Phước Ninh trong việc tìm lại tài sản cho nhân dân, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. M.V

Tiếp nhận thông tin từ bị hại, Trung tá Phạm Thị Diệu Thúy- Phó trưởng CAP Phước Ninh cử ngay tổ công tác gồm Đại úy Thái Duy Vinh và Thượng sĩ Nguyễn Trọng Thắng nhanh chóng đến tiệm điện thoại nơi chị Thuận mua sim để kiểm tra hiện trường, phối hợp trích xuất dữ liệu nhằm tìm ra sự thật.

Từ hình ảnh camera an ninh của tiệm điện thoại này cung cấp, Tổ công tác của CAP Phước Ninh xác định được thời điểm chị Thuận vào mua sim còn có một phụ nữ khác khoảng 40 tuổi cũng vào mua hàng. Tuy nhiên, người phụ nữ này có nhiều hành động nghi vấn như thò tay vào túi xách của chị Thuận, lén lút đi ra bên ngoài... Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, CAP Phước Ninh nhận thấy những thông tin thu thập được khác trùng khớp với một phụ nữ tên Trinh, hiện trú tại chung cư trên đường Lê Đình Lý (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nên phối hợp CAP Chính Gián để thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên, khi đến nơi đăng ký tạm trú của người phụ nữ này thì được biết, hiện người này không sống tại đây.

Kiên trì nắm thông tin, CAP Phước Ninh biết được, người này tuy đăng ký thường trú tại P. Chính Gián nhưng ít khi về nhà mà sống ở nhiều nơi trong đó có thông tin hiện đang ở tại P. Tam Thuận (Q. Thanh Khê). Từ thông tin quan trọng này, CAP Phước Ninh tiếp tục phối hợp CAP Tam Thuận kiểm tra tại những địa điểm nghi vấn, qua đó phát hiện người phụ nữ tên Trinh hiện đang ở nhà người quen trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) nên mời về cơ quan CA làm việc. Từ các chứng cứ, hình ảnh thu thập được, người phụ nữ tên Trinh nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Trinh tên đầy đủ là Huỳnh Thị Diễm Trinh (1972, trú nhà A41 chung cư Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng).

Trinh khai nhận, chiều 18-12, khi vào tiệm điện thoại trên đường Hoàng Diệu (nơi chị Thuận mua sim) để sửa Ipad thì thấy chị Thuận để túi xách trên ghế nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc chị Thuận sơ hở, Trinh thò tay vào túi xách và móc được 1 chiếc điện thoại Iphone nhưng không “thèm” lấy. Tiếp đó, Trinh móc lần thứ 2 thì được bọc tiền nên nhanh chóng cất vào trong áo của mình rồi rời khỏi hiện trường. Từ lời khai của Trinh, đến khoảng 22 giờ 30 ngày 18-12, CAP Phước Ninh đã thu hồi toàn bộ số tiền do Trinh trộm cắp đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, đối tượng cho CAQ Hải Châu để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_199926_.aspx